|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Grab sẽ làm gì sau khi thực hiện đợt IPO kỷ lục trên đất Mỹ?

07:27 | 14/04/2021
Chia sẻ
Theo chia sẻ của ông Anthony Tan, CEO Grab, startup hiện chưa có kế hoạch mở rộng ra các thị trường bên ngoài Đông Nam Á sau khi IPO thành công.

Grab vẫn sẽ tập trung vào thị trường Đông Nam Á ngay cả sau khi thực hiện IPO thành công trên đất Mỹ, ông Anthony Tan, người đồng sáng lập kiêm CEO Grab, nói với Nikkei.

Theo ông, tiềm năng tăng trưởng "khồng lồ" ở khu vực đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế. Ông Anthony cho biết Grab sẽ tiếp tục tăng quy mô của các mảng kinh doanh hiện tại, bao gồm giao đồ ăn và dịch vụ tài chính kỹ thuật số. 

Người đứng đầu Grab nói rằng các nhà đầu tư đang mô tả các công ty chưa niêm yết của Đông Nam Á như một sự kết hợp của các công ty công nghệ hàng đầu hiện nay như Uber Technologies và Ant Financial.

Grab sẽ làm gì sau khi thực hiện đợt IPO kỷ lục trên đất Mỹ? - Ảnh 1.

Ông Anthony Tan, CEO và người đồng sáng lập Grab. Grab đang là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực theo mô hình "siêu ứng dụng". (Ảnh: Nikkei)

Mới đây, Grab công bố sẽ thực hiện IPO tại Mỹ thông qua một công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng (SPAC).

Ông Tan nói rằng công ty sẽ sử dụng nguồn vốn mới huy động được để "phát triển mạng lưới giao hàng chi phí thấp nhất và hoạt động hiệu qủa nhất" bằng cách đầu tư vào công nghệ bản đồ và các công nghệ khác. Bên cạnh đó, Grab muốn "cách mạng hoá mảng thanh toán di động, dịch vụ tài chính và ngân hàng số".

Thông qua hình thức SPAC, Grab sẽ sáp nhập với một công ty đã niêm yết trên sàn Nasdaq là Altimeter Growth Corp trong một vài tháng tới. Sau thương vụ, định giá của Grab được kỳ vọng vươn lên mốc 36,9 tỷ USD cùng số vốn huy động thêm lên tới 4,5 tỷ USD.

Năm ngoái, cùng Singtel, Grab nhận giấy phép ngân hàng số ở Singapore và kỳ vọng có thể bắt đầu khởi động dịch vụ sớm nhất vào năm 2022.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng ngân hàng số theo mô hình có thể gia tăng về quy mô", ông Tan chia sẻ về dự định này.

Hiện tại, SEA, đối thủ lớn của Grab, đã bắt đầu mở rộng ra các thị trường Mỹ Latinh như Brazil. Điều này đặt ra câu hỏi liệu chăng Grab cũng đang có những kế hoạch tương tự.

Dù vậy, ông Tan nói rằng Đông Nam Á có dân số nhiều gấp đôi Mỹ, ở mức 670 triệu người. Trong khi đó, tỷ lệ người sử dụng các dịch vụ trực tuyến vẫn khá thấp. Vì thế, ông cho rằng tiềm năng tăng trưởng vấn là rất lớn. Bên cạnh đó, Grab cũng tập trung vào khu vực Đông Nam Á vì những thoả thuận hợp tác đã có với các công ty, doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phưng, theo Nikkei.

Thời điểm chín muồi để IPO

Khi được hỏi về lý do thực hiện IPO ở thời điểm hiện tại, ông Tan nói rằng Grab đang ở "thời điểm chín muồi" để thực hiện mục tiêu IPO sau khi giá trị giao dịch hàng hoá (GMV) trong năm 2020 đã vượt mốc thời điểm trước đại dịch.

"Dù COVID-19, chúng tôi vẫn vượt qua năm 2020 mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó cho thấy sự bền vững trong mô hình kinh doanh", ông nói.

Việc thực hiện IPO thông qua Altimeter Capital là "cách tốt nhất để chúng tôi thực hiện IPO", ông Tan thừa nhận và nói rằng công ty Mỹ có tiềm lực tài chính tốt và được nhiều nhà đầu tư lớn hỗ trợ, bao gồm BlackRock, Fidelity International và Temasek Holdings.

Năm 2020, Grab ghi nhận lỗ gòng 2,7 tỷ USD, vì thế, định giá gần 40 tỷ USD không khỏi khiến nhiều người hoài nghi. Dù vậy, ông Tan khẳng định Grab được giới đầu tư mô tả như sự kết hợp giữa Uber, DoorDash và Ant. Vì thế, ông cho rằng mức định giá nói trên là hợp lý.

Trong thời gian tới, một trong những điều Grab quan tâm là việc các nhà đầu tư hiện hữu có thực hiện bán cổ phần hay không, bao gồm cả cổ đông lớn nhất là SoftBank.

Dù vậy, ông Tan tự tin rằng các công ty như SoftBank vẫn sẽ ủng hộ Grab. Ông Tan tiết lộ vừa mới có một cuộc nói chuyện với ông Masayoshi Son, CEO SoftBank.

Hiện tại, các thành viên hội đồng của công ty mới sau IPO vẫn chưa được xác định nhưng Grab sẽ "đảm bảo để có một đội ngũ đa dạng".

"Chúng tôi sẽ thực hiện điều này thông qua  một uỷ ban đề cử và sẽ tiếp tục tư vấn uỷ ban hiện tại để đảm bảo có một hội đồng rất mạnh mẽ", ông Tan tiết lộ.

Thái Sơn

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.