Giá khí đốt tại châu Âu đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, do tình trạng dư dôi các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) chuyển hướng từ châu Á sang lục địa này.
Cuối năm 2016, Quốc hội quyết định dừng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận do nợ công và điều kiện kinh tế, điều này để lại một khoảng trống lớn trong quy hoạch điện VII và không dễ gì bù đắp.
Nhiệt độ giảm mạnh ở khắp Bắc Mỹ đã khiến nhu cầu về khí đốt tự nhiên tăng cao, nhưng với dấu hiệu nguồn cung dư thừa từ sản xuất dầu đá phiến, đợt gia tăng này không có tác động nhiều đến giá khí đốt tương lai.
Hôm 24/11, Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Alexander Novak cho biết rằng, nguồn cung khí đốt toàn cầu hiện đang vượt cầu, tình trạng có thể dẫn tới khủng hoảng về giá tương tự như điều đã xảy ra trên thị trường dầu thô.