Đợt hỗ trợ giảm tiền điện này áp dụng với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 tại thời điểm ngày 30/7 và các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực kế hoạch sản xuất từ đầu năm 2021 đến nay.
Trong nhóm giải pháp dài hạn, VASEP đề xuất Chính phủ giảm lãi suất vay ngân hàng, giảm 30% tiền điện đến hết năm 2021 nhằm giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp thủy sản.
Trước bối cảnh giá than tăng kỷ lục, nhu cầu sử dụng điện tăng vọt vì nắng nóng, Trung Quốc sẽ xả bán hơn 10 triệu tấn than nhằm ổn định nguồn cùng và kìm đà tăng giá.
Trong báo cáo công bố nửa năm một lần về thị trường điện công bố ngày 15/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nhu cầu sử dụng điện đang tăng nhanh hơn sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, khiến mức tiêu thụ than tăng mạnh và ảnh hưởng tới các nỗ lực nhằm trung hòa carbon.
Bộ Công Thương khuyến cáo các hộ gia đình tắt bớt các thiết bị không sử dụng, không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn như: điều hòa, bếp đun điện… để đảm bảo hiệu quả sử dụng điện
EVN cho biết lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 128,5 tỷ kWh, tăng gần 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tỷ trọng huy động nhiệt điện chiếm 52%, thủy điện chiếm 24%.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, do hiện tại đang là thời điểm cuối mùa khô nên mức nước nhiều hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đang xuống thấp, sẽ dẫn tới hạn chế khả năng phát điện cả về công suất phát và sản lượng điện.
Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu điện lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Đây không chỉ là đòn giáng vào nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi sau COVID-19 mà còn gây căng thẳng cho thương mại toàn cầu.
Trong những ngày nắng nóng cực đoan, nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh đặc biệt ở miền Bắc. Trước nguy cơ thiếu điện, EVN vừa ký hợp đồng mua bán điện với hàng loạt chủ đầu tư nhà máy thủy điện tại Lào.
Trước phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng vọt do cách tính biểu giá 6 bậc lỗi thời, Bộ Công Thương cho biết sẽ sửa biểu giá điện bậc thang, lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ xem xét và quyết định.
Trong đoạn tuyến còn lại hiện nay đang còn 18 vị trí móng chưa bàn giao, 60 khoảng néo còn vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, một số thủ tục về tái định cư tại một số địa phương đang còn chậm.
Trong những ngày nắng nóng vừa qua, các đơn vị truyền tải điện đã sử dụng nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cung cấp điện, từ tăng cường kiểm tra, ứng dụng KHCN đến các biện pháp tình thế.
Nắng nóng cực đoan kết hợp với hạn hán kéo dài, nhu cầu sử dụng điện hậu COVID-19 tăng mạnh, giá nhiên liệu hóa thạch tăng đã gây ra tình trạng thiếu điện trầm trọng trên toàn cầu.
Theo Bộ Công Thương, nhằm đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2021-2025, cần đảm bảo tiến độ các nguồn điện, phát triển nguồn năng lượng tái tạo, tăng nhập khẩu điện và đẩy nhanh tiến độ nhà máy LNG.
Nhà đầu tư nên có chiến lược hành động ra sao khi VN-Index gần như tăng liên tục từ giữa tháng 1 đến 24/2, lên 1.304,56 điểm, đi kèm với thanh khoản khởi sắc?