Theo ông Đức, việc trồng một số loại trái cây có giá trị cao và thời gian thu hoạch ngắn là quyết sách hợp lý trong bối cảnh HNG cần hướng đi đột phá và mang tính chiến lược để vượt qua khó khăn.
Ngoài việc đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc ROS, ông Nguyễn Tiến Dũng còn làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC) từ năm 2010 đến nay.
Trong năm 2017, đại diện DragonCapital nhấn mạnh yếu tố biến động mạnh của giá thép sẽ không còn nên các doanh nghiệp thép mặc dù vẫn sẽ hoạt động có lãi nhưng có thể khó có mức tăng trưởng đột biến như năm 2016.
Gần đây, một số cổ phiếu giảm giá mạnh trong bối cảnh thị trường chung có xu hướng tiếp tục tăng. Bên cạnh việc giá đã tăng cao trước đó là áp lực cổ phiếu bị pha loãng khi doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn.
Phải từ năm 2020, chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) của các công ty đại chúng mới không được phép kiêm nhiệm chức danh giám đốc (tổng giám đốc), theo quy định mới nhất vừa được Chính phủ ban hành.
Từ ngày 13/6, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản tại 10 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn.
Những DN lớn như Vissan, Sagri được người nuôi, người tiêu dùng đặt kỳ vọng trong đợt “giải cứu heo”. Tuy nhiên cách các ông lớn tham gia giải cứu khiến nhiều người đặt dấu hỏi.
Nhiều nguồn tin cho biết Synnex Corp sắp hoàn tất việc mua lại cổ phần của FPT Trading. Tuy nhiên, đại diện nhà phân phối này chưa xác nhận tin đồn trên.
Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra một số nhận định liên quan tới cổ phiếu DIG của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Khoản vay ngắn hạn tại NCB đã quá hạn từ tháng 6/2015 với số tiền gốc 445 tỷ đồng. Đại hội lần 3 đã được tổ chức với sự tham gia của 47,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Mùa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đang dần hé lộ bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng đầu năm. Các số liệu bước đầu cho thấy diễn biến kết quả không đồng nhất, với sự chênh lệch đáng kể về doanh thu và lợi nhuận giữa các đơn vị. Điều này phản ánh thực trạng hoạt động có sự khác biệt tùy theo từng lĩnh vực và điều kiện kinh doanh cụ thể trong cùng một giai đoạn.