|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dịch COVID-19: New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

09:43 | 25/03/2020
Chia sẻ
Chỉ tính riêng trong ngày 24/3, New Zealand đã ghi nhận thêm 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này tăng lên thành 205 người.
Dịch COVID-19: New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia - Ảnh 1.

Người dân mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở Auckland, New Zealand ngày 28/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 25/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào tình trạng phong tỏa toàn diện vào lúc nửa đêm để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra.

Phát biểu tại Quốc hội ngày 25/3, ông Ardern nêu rõ: "Đó là tình trạng khẩn cấp quốc gia để bảo tồn con đường sống của chúng ta."

Trước đó, trong ngày 24/3, New Zealand đã ghi nhận thêm 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này tăng lên thành 205 người./