|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

ĐHĐCĐ Hà Đô: Phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền năm 2019 để đầu tư BĐS và thủy điện

15:33 | 18/04/2019
Chia sẻ
Ông Nguyễn Trọng Minh cho biết, đối với kế hoạch phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, CTCP Tập đoàn Hà Đô dự định chia 50% vốn trái phiếu cho phát triển thủy điện và 50% cho phát triển bất động sản.

Cổ tức 2018 từ 30-35%, mảng BĐS góp 2.000 tỉ đồng doanh thu cho tập đoàn

Sáng ngày 18/4, CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ Hà Đô: Phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền năm 2019 để đầu tư BĐS và thủy điện - Ảnh 1.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Tập đoàn Hà Đô sáng 18/4. (Ảnh: Thu Hà)

Theo đó, HĐQT trình cổ đông kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Hà Đô đạt 3.221 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỉ đồng, tăng trưởng doanh thu lần lượt là 40% và 188%. Năm 2018, Tập đoàn Hà Đô duy trì mức chi trả cổ tức từ 30-35%, trong đó 10% bằng tiền mặt, 20-25% bằng cổ phiếu.

Ngoài ra, năm 2018 được đánh giá là một năm có hoạt động kinh doanh năng lượng nổi bật của CTCP Tập đoàn Hà Đô. Cụ thể, trong năm 2018, Tập đoàn Hà Đô đã vận hành hiệu quả hai nhà máy thủy điện là Za Hưng và Nậm Pông. Do điều kiện thời tiết thủy văn thuận lợi nên trong năm 2018, hai nhà máy này hoàn thành được 93% kế hoạch sản lượng. Đồng thời, trong quý III/2018, Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc đi vào vận hàng, nâng tổng công suất của ba nhà máy lên 119 MW.

Cũng trong năm 2018, Tập đoàn Hà Đô đã khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 tại Bình Thuận với công suất 48 MW và dự kiến sẽ phát điện vào ngày 30/5/2019.

Đáng chú ý, năm 2018, CTCP Tập đoàn Hà Đô đã thu về 2.000 tỉ đồng doanh thu trong mảng bất động sản (BĐS), 500 tỉ đồng doanh thu trong mảng năng lượng và doanh thu còn lại nằm trong mảng xây lắp. Có thể thấy, lợi nhuận chủ yếu của Tập đoàn này đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Năm 2019, CTCP Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.618 tỉ đồng (tăng trưởng 43%), về lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu 796 tỉ đồng. Song song vói đó vốn điều lệ tăng dự kiến 25% lên 1.187 tỉ đồng, phát hành tối đa 1.500 tỉ trái phiếu kèm chứng quyền. Dự kiến mức chi trả cổ tức là 30%.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Tập đoàn Hà Đô định hướng sẽ tăng cường các hoạt động M&A với mục tiêu phát triển nhiều quỹ đất mới cho dự án bất động sản và năng lượng. Chiến lược 2019 – 2020, Tập đoàn Hà Đô sẽ đầu tư, phát triển song song vào 3 lĩnh vực là bất động sản, năng lượng và xây lắp.

Trong đó, đối với lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Hà Đô sẽ tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, ưu tiên phát triển dự án ở những vị trí thuận lợi. 

Cũng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, CTCP Tập đoàn Hà Đô đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, 7 thành viên  tham gia ứng cử đều được thông qua với tỉ lệ thấp nhất từ 67% phiếu bầu trở lên.

ĐHĐCĐ Hà Đô: Phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền năm 2019 để đầu tư BĐS và thủy điện - Ảnh 2.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thu Hà)

Vốn trái phiếu dự định chia đều 50 - 50 cho bất động sản và thủy điện

Liên quan đến việc phát hành 1.500 tỉ trái phiếu kèm chứng quyền, ông Nguyễn Trọng Minh – Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô cho biết, Tập đoàn Hà Đô có hai mục tiêu trong việc này: Thứ nhất là nâng cao năng lực tài chính của Tập đoàn và thứ hai là để phát triển lĩnh vực bất động sản và thủy điện. Do đó, Tập đoàn cần nguồn vốn cân đối đề phát triển bởi vì nguồn vốn vay có nhiều ràng buộc hơn.

ĐHĐCĐ Hà Đô: Phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền năm 2019 để đầu tư BĐS và thủy điện - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trọng Minh – Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô. (Ảnh: Thu Hà)

"Về nguồn tiền trả nợ, Tập đoàn đã cân đối kế hoạch đến năm 2023 để có đủ nguồn tiền trả nợ trong trường hợp cả kể doanh nghiệp và trái chủ không có nhu cầu chuyển nhượng. Ngoài ra, mức tối thiểu của trái phiếu phát hành là 55.000 đồng và số lượng phát hành sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thực tế. Hiện tại, Tập đoàn đang dự định chia 50% cho phát triển thủy điện và 50% cho phát triển bất động sản", ông Minh chia sẻ.

Liên quan đến Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Bảo Đại tại Khánh Hòa, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Minh cho biết, chủ trương điều chỉnh cục bộ và điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án cơ bản đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý. Tuy nhiên vẫn còn các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án. "Ban điều hành HĐQT rất mong muốn đây sẽ là một dự án để đời, nêu bật được giá trị lịch sử chứ không chỉ đơn thuần là một dự án nghỉ dưỡng". 

Về tiến độ dự án, ông Minh cho biết, Tập đoàn Hà Đô đang có sự cân nhắc lại về việc thay đổi thiết kế nội thất và có thể sẽ giảm bớt số lượng căn hộ. Đối với khu trung tâm hội nghị thì Hà Đô đang cân nhắc về việc có nên triển khai hay không bởi vì nguồn cung nhà hội nghị ở Nha Trang rất nhiều và nguồn cầu ở mức vừa phải.

"Do đó, năm nay, trong kế hoạch không đưa ra mức đầu tư cũng như bán hàng của Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Bảo Đại", ông Minh khẳng định.

Liên quan đến định hướng tăng cường các hoạt động M&A trong thời gian tới, theo ông Minh, lý do là để mở rộng quỹ đất và thực hiện các dự án đối tác công tư. Một lý do khác là hiện nay, hoạt động M&A có khá nhiều tiềm năng. 

Thu Hà