|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đa số cửa hàng Apple tại Trung Quốc đã hoạt động bình thường

11:32 | 10/03/2020
Chia sẻ
38/42 cửa hàng của Apple tại Trung Quốc đã hoạt động trở lại và chỉ còn đúng 4 cửa hàng tại Thiên Tân và Tô Châu vẫn đóng cửa.

CNBC đưa tin chỉ còn đúng 4 cửa hàng của Apple tại Trung Quốc vẫn chưa hoạt động trở lại sau đợt nghỉ vì dịch COVID-19. Theo thống kê, 38/42 (hơn 90%) cửa hàng của Apple đã đi vào nhịp hoạt động bình thường.

Ba trong số bốn cửa hàng của Apple vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại nằm ở Thiên Tân. Cửa hàng còn lại thuộc thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Người phát ngôn của Google từ chối đưa ra lí do 4 điểm bán hàng vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

90% cửa hàng của Apple tại Trung Quốc đã hoạt động bình thường trở lại - Ảnh 1.

38/42 cửa hàng của Apple tại Trung Quốc đã hoạt động trở lại. Ảnh: CNBC.

Trung Quốc là một trong những thị trường của Apple nói riêng và các hãng sản xuất điện thoại nói chung. Theo báo cáo mới nhất của Adsota, Trung Quốc vẫn là nước có số lượng người sử dụng điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, bỏ tương đối xa so với quốc gia xếp sau là Ấn Độ.

Đầu tháng 2, Apple đóng cửa toàn bộ chuỗi cửa hàng tại Trung Quốc sau khi dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh ở quốc gia tỉ dân. Đến 24/2, đã có 29 cửa hàng trên tổng số 42 điểm bán của Apple mở cửa và đến ngày 10/3 con số này đã là 38.

90% cửa hàng của Apple tại Trung Quốc đã hoạt động bình thường trở lại - Ảnh 2.

Tới cuối tháng 3/2020, công suất sản xuất iPhone sẽ đạt mức trước khi bùng phát dịch. Ảnh: CNBC.

Với việc iPhone hầu hết được sản xuất tại Trung Quốc, Apple buộc phải tuyên bố nguồn cung smartphone  trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Công ty không đưa ra một con số cụ thể trong trường hợp này.

Foxconn, đối tác lắp ráp và sản xuất iPhone cho Apple tại Trung Quốc cũng buộc phải đóng cửa hàng loạt nhà máy trong thời điểm dịch bùng phát. Tuần trước, Apple tiết lộ rằng các nhà máy đã bắt đầu sản xuất trở lại với công suất bằng 50% so với thời điểm trước khi dịch bùng phát và dự kiến sẽ bắt kịp công suất bình thường vào cuối tháng 3/2020.

Tiểu Phượng

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.