|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

COVID-19 lại nổi lên ở Trung Quốc, thêm 68 ca nhiễm mới trong một ngày

12:28 | 28/07/2020
Chia sẻ
Hôm nay (28/7), cơ quan y tế Trung Quốc cho biết trong ngày 27/7, nước này xác nhận có thêm 68 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2, trong đó có hai ca tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca ghi nhận nhiễm mới tăng và là mức cao nhất kể từ tháng 3 tới nay.
Đại dịch COVID-19 tái bùng phát tại Trung Quốc, thêm 68 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày - Ảnh 1.

Giới chức y tế Trung Quốc xét nghiệm cho hàng triệu người để tìm kiếm các ca bệnh mới. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Reuters đưa tin, đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở khu tự trị Tân Cương và tỉnh Liêu Ninh ở phía đông bắc Trung Quốc, khiến giới chức y tế nước này phải ra sức kiểm soát tình hình.

Theo một thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số 68 ca bệnh mới trong ngày 27/7 có 64 ca nhiễm trong cộng đồng và 4 ca nhiễm nhập cảnh.

Phân theo địa lí, 57 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận ở khu tự trị Tân Cương. Kể từ ca nhiễm đầu tiên được xác nhận hôm 16/7, cho đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Tân Cương đã lên đến 235.

Quan chức địa phương ở Tân Cương vẫn chưa thể giải thích bệnh nhân số 0 - một phụ nữ 24 tuổi làm việc trong một trung tâm thương mại ở Urumqi (thủ phủ của khu tự trị này) nhiễm virus bằng cách nào.

Tỉnh Liêu Ninh ở phía đông bắc Trung Quốc đã báo cáo 6 trường hợp nhiễm mới tính đến ngày 27/7. Ổ dịch tại Liêu Ninh bùng phát vào ngày 22/7, tập trung chủ yếu ở thành phố cảng Đại Liên (nằm về phía đông của Bắc Kinh).

Ca xác nhận nhiễm đầu tiên ở Đại Liên làm việc tại một công ty chế biến hải sản và không rời khỏi thành phố trong nhiều tuần qua.

Để ngăn chặn đại dịch COVID-19, Tân Cương và Đại Liên đã tiến hành xét nghiệm cho hàng triệu người dân nhưng virus vẫn tiếp tục lây lan.

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh cũng báo cáo hai ca nhiễm mới, một liên quan đến thành phố Đại Liên và một trường hợp khác từ nước ngoài về. Đây là hai ca bệnh mới đầu tiên của Bắc Kinh trong hơn ba tuần qua.

Hôm 27/7, tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc cũng báo cáo hai ca nhiễm mới, cũng chính là các trường hợp đầu tiên của tỉnh này kể từ tháng 5. Hai ca bệnh mới đều là nhân viên của công ty chế biến thủy sản Đại Liên nêu trên và từ Đại Liên di chuyển về Cát Lâm trong khoảng 10 ngày trước.

Theo cập nhất mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến trưa ngày 28/7 (giờ Việt Nam), Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 86.783 ca xác nhận nhiễm COVID-19 và 4.656 ca tử vong.

Khả Nhân