|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

COVID-19 khiến giá giấy in báo châu Á giảm trên diện rộng

20:44 | 11/09/2020
Chia sẻ
COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực thị trường châu Á khiến nhu cầu tiêu thụ và giá giấy in báo giảm mạnh thời gian qua.
COVID-19 khiến giá giấy in báo châu Á giảm trên diện rộng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik)

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) dẫn tin từ Fastmarkets RISI cho hay, so với quí I/2020, giá giấy in báo trong quí ổn định, ngay cả khi COVID-19 gây gián đoạn các hoạt động thương mại. Tuy nhiên, sự ổn định này không kéo dài sang quí III.

Tại Hong Kong, Đài Loan và Thái Lan, giá chào bán hiện đã giảm xuống còn 375 - 440 USD/tấn đối với giấy có định lượng 42 gram và 370 - 440 USD/tấn đối với giấy có định lượng 45 gram.

Tại Singapore, giấy có định lượng 45 gram có giá cao hơn ở 460 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá giấy có định lượng 42 gram là 360 - 440 USD/tấn và giấy có định lượng 42 gram có giá 350 - 400 USD/tấn đối với giấy 45 gram. Giá giao ngay của loại định lượng 42 gram dao động 400 - 440 USD/tấn.

Nhìn chung, giá đang lao dốc tại thị trường châu Á khi Ấn Độ trở thành điểm nóng của COVID-19.

Nhu cầy giấy in báo đã giảm tại tất cả thị trường từ trước khi COVID-19 lan rộng do các nhà xuất bản và độc giả ngày càng ưa chuộng tin tức trực tuyến.

Tại Singapore, nhu cầu giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Một nhà xuất bản lớn tại Ấn Độ ước tính mức tiêu cũng đã giảm khoảng 20 - 30%.

Dịch bệnh đã làm trầm trọng thêm tình hình, gây gián đoạn lưu thông và ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất, cung cấp giấy in báo.

Trong khi đó, nguồn cung giấy in báo vẫn cao. Nhiều nhà sản xuất châu Á rút khỏi Ấn Độ hoàn toàn trong quí này hoặc dừng máy, hoạt động với công suất thấp do giá bán giấy in báo quá thấp.

Đại dịch lần này sẽ làm thay đổi thói quen bán hàng và tiêu dùng, hướng tới cuộc sống kĩ thuật số. Do đó, dự báo tình hình sẽ rất khó để phục hồi như trước, buộc các nhà sản xuất phải tính đến phương án chuyển đổi sản xuất giấy in báo tới mặt hàng phù hợp.

Ánh Dương