Nhóm ngân hàng là tác nhân chính khiến thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên hôm nay, loạt cổ phiếu của các nhà băng mất giá trên 1% có NVB, BVB, HDB, LPB, SHB...
Trước đó trong ngày 10/9, một vị lãnh đạo khác là ông Lương Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đã bán ra toàn bộ 500.000 cổ phiếu VKC đang sở hữu, tương ứng tỷ lệ 2,59% vốn điều lệ.
Sau khi hoàn tất công bố kết quả cơ cấu danh mục đầu tư quý III, hai quỹ ETF tiến hành giao dịch hoàn đổi danh mục trong tuần tới (13 - 17/9). Theo dự báo, cổ phiếu KDH, VCI và VIC được mua ròng nhiều nhất trong khi ACB, VRE, POW bị xả mạnh.
Berkshire Hathaway từng gánh chịu tổn thất nặng nề vì vụ tấn công ngày 11/9/2001. Chủ tịch Warren Buffett cho rằng nếu trùm khủng bố Osama bin Laden có vũ khí hạt nhân, gần như toàn bộ ngành bảo hiểm Mỹ sẽ phá sản.
VNDirect cho rằng giá cổ phiếu các ngân hàng hiện đã điều chỉnh 15% so với mức đỉnh và phần nào đã phản ánh tác động tiêu cực của đợt bùng phát hiện nay. Nhóm cổ phiếu này là lựa chọn đầu tư tiêu biểu trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.
Theo chiến lược đầu tư của VCBS, NĐT có thể cân nhắc tích lũy dần những cổ phiếu có triển vọng ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong quý III và IV năm nay, hoặc quan sát thêm để chờ đợi mặt bẳng giá mới đc thiết lập ổn định rồi mới tìm kiếm cơ hội giải ngân mới trong giai đoạn tiếp theo.
Để kiềm chế nỗi sợ hãi của những người đầu tư vào cổ phiếu, cần chỉ ra cho họ cách thị trường chứng khoán tăng giá trị theo thời gian, đồng thời giải thích cách tùy chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp và đáp ứng nhu cầu của họ.
Trong bối cảnh dòng chảy lớn là bluechips tạm thời bị 'tắc nghẽn' do tác động của dịch bệnh thì dòng tiền từ nhà đầu tư được đẩy sang các nhánh nhỏ hơn để tìm kiếm lợi nhuận.
Thị trường phiên cuối tuần không có nhiều điểm nhấn khi các cổ phiếu trụ thay nhau gồng đỡ và thanh khoản duy trì ở mặt bằng tương tự hai phiên trước. Trước diễn biến trên, khối tự doanh có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với tâm điểm giao dịch là nhóm chứng khoán, ngân hàng.
Trong tuần VN-Index có thêm gần 11 điểm, tổ chức trong nước duy trì bán ròng 1.892 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh, tâm điểm là giao dịch xả VHM cùng loạt cổ phiếu ngân hàng.
Trong tuần VN-Index tiếp tục tăng điểm (6 - 10/9), nhà đầu tư cá nhân tiếp tục rót ròng hơn 4.200 tỷ đồng tại HOSE. Giao dịch của các cá nhân chuyển biến tích cực khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau thông tin các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đang dần được xem xét nới lỏng.
Theo công ty chứng khoán, bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ có thể là nguyên nhân chính tạo ra diễn biến giao dịch giằng co hiện tại, do đó nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến một vài tuần tích lũy nữa trước khi đến mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: MWG (Thế Giới Di Động), VND (Chứng khoán VNDirect), CIA (Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh).
Trong tuần (6 - 10/9), khối ngoại tiếp tục bán ròng tại HOSE và HNX với giá trị hơn 3.100 tỷ đồng. Điểm tích cực là nhóm ngân hàng đã hút vốn trở lại trong những phiên giao dịch khởi sắc tuần qua.
Tuần từ 6/9 đến 10/9, nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực với 22/27 mã tăng giá. Trong đó, cổ phiếu NVB gây chú ý ghi tăng mạnh gần 22%. Tuy nhiên, thanh khoản toàn ngành tiếp tục giảm so với các tuần trước đó.
Thống kê giao dịch của tự doanh trong tuần (6 - 10/9), nhóm này mua ròng 4/5 phiên với giá trị vào ròng đạt 165 tỷ đồng. Mặc dù hoạt động giải ngân của khối tự doanh vẫn khá dè dặt nhưng việc xuống tiền nâng đỡ thị trường đã góp thêm những mảng sáng trong giai đoạn thị trường phân hóa mạnh.
Sau khi thêm mới 9 cổ phiếu Việt Nam và 1 mã nước ngoài, tổng số lượng cổ phiếu trong danh mục được nâng lên 46 mã. Trong đó có 31 cổ phiếu Việt Nam, chiếm tỷ trọng mới là 73,83%.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, phân bón, điện, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.