|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ mất đà tăng sau tin kém vui về vắc xin

07:04 | 04/12/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/12 bị bán tháo vào cuối phiên sau khi tập đoàn dược phẩm Pfizer giảm sản lượng vắc xin COVID-19 dự kiến phân phối trong năm nay.
Chứng khoán Mỹ mất đà tăng sau tin kém vui về vắc xin - Ảnh 1.

Nhà giao dịch tại sàn chứng khoán New York. (Ảnh: NYSE).

Chỉ số S&P 500 tăng lên đỉnh mới giữa phiên 3/12, nhưng đóng cửa giảm 2,3 điểm còn 3.667 điểm. Trong hai ngày 1 và 2/12, S&P 500 đều kết phiên ở đỉnh lịch sử mới. 

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 12.377 điểm kết phiên 3/12.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 86 điểm, tương đương 0,3%, và đóng cửa ở 29.970 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này vọt lên hơn 200 điểm và lấy lại mốc 30.000 từng đạt được trong tháng 11. 

Theo CNBC, các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt đánh mất đà tăng trong giờ giao dịch cuối cùng của phiên sau khi hãng tin Dow Jones cho biết tập đoàn dược phẩm Pfizer dự tính sẽ giảm 50% số liều vắc xin COVID-19 xuất xưởng trong năm nay so với kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân là những khó khăn về chuỗi cung ứng khiến công ty khó tìm kiếm nguyên liệu thô cho giai đoạn sản xuất đầu tiên.

Tuy nhiên, đợt bán tháo cuối phiên của nhà đầu tư diễn ra không mạnh do Pfizer và BioNTech dự tính sẽ cung cấp đủ 1,3 tỉ liều vắc xin trong năm 2021 và việc thiếu hụt 50 triệu liều trong năm nay sẽ được bù đắp lại khi dây chuyền sản xuất vận hành ổn định. Giá cổ phiếu Pfizer kết phiên 3/12 giảm 1,7%.

Theo CNBC, nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thị trường đang quá lạc quan và tin tưởng vào quá trình phân phối vắc xin trong 12 tháng tới. Việc các chỉ số chứng khoán lập đỉnh trong tuần này dường như dựa trên giả định rằng việc triển khai vắc xin sẽ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ.

Chứng khoán Mỹ mất đà tăng sau tin kém vui về vắc xin - Ảnh 2.

Mỹ ghi nhận 712.000 người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước, thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. (Nguồn: CNBC/Bộ Lao động Mỹ).

Đầu phiên 3/12, tâm lí nhà đầu tư tương đối tích cực nhờ số liệu khả quan từ thị trường lao động. Theo số liệu Bộ Lao động mới công bố, tuần trước nước Mỹ có 712.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, thấp hơn so với ước tính 780.000 của các nhà kinh tế mà Dow Jones khảo sát. 

Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi đại dịch lần đầu bùng phát hồi tháng 3 năm nay, mặc dù tình hình dịch COVID-19 hiện nay đang rất đáng ngại. Trong suốt một tháng qua, Mỹ liên tục ghi nhận hơn 100.000, thậm chí kỉ lục hơn 200.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. 

Hôm 2/12, Mỹ báo cáo hơn 100.000 người đang phải nằm viện vì nhiễm COVID-19, mức cao nhất từ trước đến nay. Trung bình cứ hai phút lại có một người Mỹ tử vong vì dịch.

Dự kiến trong ngày 4/12 (theo giờ Mỹ), Bộ Lao động sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 11. Theo ước tính của Dow Jones, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 440.000 việc làm trong tháng qua, thấp hơn con số 638.000 của tháng 10.

Đức Quyền