Trong phiên hôm nay (21/10), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 212,7 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 5,4 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Hiện tượng trùng hợp xảy ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index giảm sâu trong 20/10, 8/3 và 14/2 của năm nay. Chỉ số đều mất trên 25 điểm trong các dịp trên.
Hàng loạt cổ phiếu vốn hoá lớn giảm sâu trong phiên chiều trước áp lực bán mạnh, trong đó có 3 mã nằm sàn gồm STB, CTG và TCB. Thanh khoản toàn ngành tăng 42% so với phiên trước, đạt 1.916 tỷ đồng.
Thị trường rơi vào cảnh bán tháo trong phiên chiều nay với 242 mã giảm sàn trên toàn thị trường, riêng sàn HOSE có đến 145 cổ phiếu kết phiên trong sắc xanh lơ.
Sau khi sụt giảm sâu trong quý II, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp hồi phục đầu quý III. Do đó, nhu cầu vay margin của nhà đầu tư tăng trở lại, ước đạt hơn 160.000 tỷ đồng thời điểm cuối tháng 9.
Trong phiên hôm nay (20/10), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 56 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 52,3 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN30-Index cũng đóng cửa trong trạng thái giằng co dưới tham chiếu. Điều này cho thấy lực cầu giá cao vẫn còn kém và rủi ro giảm giá sẽ tiếp diễn trong thời gian sắp tới.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: BWE (Nước – Môi trường Bình Dương), VCG (Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam) và BMP (Nhựa Bình Minh).
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng kháng cự 1.062 – 1.072 điểm
Hôm nay (20/10), hầu hết các công ty chứng khoán công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm. Thống kê sơ bộ cho thấy quy mô cho vay ký quỹ (margin) tăng trưởng trở lại trong quý III.
Theo MBS, dù đồng USD được dự báo tiếp tục suy yếu trong thời gian tới, tỷ giá USD/VND năm 2026 vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Trong đó, thâm hụt thương mại khu vực trong nước, nhập khẩu tăng mạnh và nhu cầu nhập khẩu vàng là ba yếu tố chính có thể tạo sức ép lên thị trường.