Ông Nguyễn Văn Cảnh, bố ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính cổ phần Điện lực vừa đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu EVF, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5%.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, vùng MA(200) vẫn còn tác dụng hỗ trợ cho chỉ số nên có thể VN30-Index sẽ có nhịp hồi phục nhẹ để kiểm tra lại cung cầu.
Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trải qua một phiên giao dịch đỏ lửa và đánh mất 0,57% đà giảm của VN-Index. Trong đó, ''ông lớn'' VCB giảm 4%, phần lớn do áp lực chốt lời từ khối ngoại.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.460 – 1.470 điểm trong đầu phiên giao dịch và giữ được đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp.
Tại sàn HOSE, lực bán mạnh chưa có dấu hiệu dừng lại khi khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.521 tỷ đồng, hay 33 triệu đơn vị cổ phiếu. Áp lực xả bao phủ rộng ở hầu hết các ngành, tập trung ở nhóm vốn hóa lớn như bất động sản, thép, ngân hàng.
VN-Index phiên hay đóng cửa tại mốc thấp nhất ngày hình thành nên một cây nến đỏ đặc. Kết quả này như được dự báo từ trước do thị trường đã nhiều phiên đi ngang với thanh khoản cao mà vẫn chưa có động lực dẫn dắt để vượt đỉnh thì việc kiểm tra lại các vùng giá thấp hơn là điều không tránh khỏi.
Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn vừa đăng ký mua hơn 33 triệu quyền mua cổ phiếu VIX, nâng số lượng quyền mua sở hữu lên 62 triệu quyền mua. Ước tính trong đợt này, gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn sẽ chi khoảng 1.000 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu VIX.
Theo VDSC, rủi ro thị trường trong ngắn hạn có thể sẽ nằm ở những biến động bất ngờ từ cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, việc tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp giữa tháng 3 đã nằm trong kỳ vọng và nếu mức tăng thực tế ít hơn sẽ là yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường.
Theo các nhà phân tích của SSI Research, dòng tiền thời gian tới sẽ tiếp tục dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu giá trị và hưởng lợi từ việc tăng lãi suất và môi trường lạm phát cao như ngân hàng, năng lượng thay vì vào nhóm cổ phiếu công nghệ.
Rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đã đẩy giá các hàng hóa cơ bản như kim loại, phân bón, khí đốt vốn đang neo cao, một lần nữa quay trở lại vùng đỉnh. Trên TTCK, hoạt động 'đầu cơ theo giá hàng hóa' đã đưa giá cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan tăng nhanh và mạnh.
Phiên (7/3) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SD8, SRA, NSG, MEG, LHC, DGC, DBT, HTC, TIG, TNT, IDI.
Ngoại trừ cổ phiếu của POW tăng vượt mức giá đóng cửa tại phiên chào sàn, thị giá hai cổ phiếu BSR và OIL vẫn đang thấp hơn mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM.
Trong phiên VN-Index rơi khỏi mốc 1.500 điểm, NĐT cá nhân tiếp tục mua ròng nhằm nâng đỡ thị trường. Cụ thể, họ gom ròng 1.757 tỷ đồng, trong đó mua ròng 1.822 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh. Lần gần nhất cá nhân trong nước mua ròng hơn 1.750 là phiên 21/1.
Tại thời điểm cuối năm 2021, Licogi 14 ghi nhận khoản lãi 330 tỷ từ đầu tư cổ phiếu CEO và DIG trong nửa cuối năm. Dù giá cổ phiếu DIG và CEO đã giảm sâu so với đỉnh song thị giá của mã DIG và CEO hiện vẫn cao hơn nhiều so với bình quân giá mua của Licogi 14.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index đang được hỗ trợ nhẹ gần 1.505 điểm và tình trạng tranh chấp vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, mức độ bất ổn và rủi ro tại VN30-Index đang có chiều hướng gia tăng.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ còn biến động quanh mức 1.330 điểm.