Phiên giao dịch 25/5 diễn biến lình ngay đầu phiên với sự phân hóa diễn ra tại hầu hết nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tính lan tỏa cao như ngân hàng, bất động sản, dầu khí. Tại rổ VN30, sắc đỏ áp đảo với hầu hết các mã giảm giá trong khi chỉ có 4 mã còn giữ được sắc xanh.
Thị trường chứng quyền tuần 18 - 22/5 ghi nhận sự khởi sắc của nhóm chứng quyền HPG, ngược lại chứng quyền ROS lao dốc ngay trong tuần giao dịch đầu tiên.
Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 25/5 của công ty chứng khoán, dấu hiệu phân phối chưa rõ ràng nên có khả năng chỉ số VN30 tạm thời vẫn được hỗ trợ tại vùng 795 - 800 điểm và tăng điểm trở lại để kiểm tra áp lực bán trong ngắn hạn.
Tuy vậy, VN-Index có thể xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh, thị trường chứng khoán thế giới cùng dao động khi căng thẳng Mỹ – Trung có dấu hiệu leo thang.
Kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp hồi phục từ đầu tháng 4, quĩ VEIL do Dragon Capital quản lí liên tục gia tăng tỉ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư.
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 22/5 đóng cửa quanh tham chiếu. Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ khi nhà đầu tư lạc quan về triển vọng vắc xin và mở cửa trở lại nền kinh tế.
United Airlines đang gặp khó khăn trong việc vay vốn bằng trái phiếu sau khi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tuyên bố đã bán sạch cổ phiếu hàng không và bày tỏ lo ngại về triển vọng của ngành này.
Thông qua quĩ Ardolis Investment Pte Ltd, Quĩ đầu tư của Chính phủ Singapore (GIC) đã bỏ ra khoảng 2.335 tỉ đồng để mua gần 39 triệu cổ phiếu MSN phiên 14/5.
Căng thẳng Mỹ - Trung đã leo thang trong vài tuần qua và hiện giờ cuộc đối chọi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa mở rộng sang một mặt trận khác: thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị thiệt nhiều hơn trong cuộc chiến mới này.
Trong đợt này, bà Nguyễn Thị Lam Hồng, thành viên Hội đồng Quản trị của Cao su Phước Hòa (mã: PHR) bị xử phạt 22,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.