Thị trường chứng khoán 8/3 ghi nhận VN-Index bứt phá trong phiên chiều nhờ nhóm cổ phiếu trụ, tuy nhiên dòng tiền đổ vào phiên nay lại "dè dặt" khi giảm đến 22% so với phiên trước.
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức thấp phiên thứ Tư sau khi Nhà Trắng đã gợi ý Canada và Mexico có thể được miễn thuế mà Tổng thống Donald Trump áp lên.
VN-Index trong ngắn hạn đang sideway trong biên độ 1.100 - 1.130 điểm. Bất kỳ sự bứt phá nào ra khỏi biên độ này sẽ khiến VN-Index hình thành xu hướng mới.
Phiên giao dịch ngày 7/3, VN-Index không duy trì được sắc xanh khi kết phiên khi giảm hơn 8 điểm. Khối ngoại mua ròng trên HOSE và bán ròng trên HNX, UPCoM.
Chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao hơn vào phiên giao dịch thứ Ba nhưng Phố Wall vẫn còn trong một cuộc tranh luận về thuế do Tổng thống Donald Trump đề xuất.
Thị trường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi VN-Index tiếp tục “xoay xở” trong vùng giá cao nhất lịch sử. Những thông tin nhạy cảm, dù thực tế không quá đáng ngại, cũng có thể kích hoạt một đợt bán tháo trên diện rộng.
VSD vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho CTCP Địa ốc Sacom với mã SLD. Đáng chú ý, một thành viên trong HĐQT công ty là ông Trần Anh Vương (Shark Vương).
Mới gom hơn 5,2 triệu cổ phiếu PNJ đầu tháng 2 nhưng Dragon Capital lại vừa bán ròng 500.000 cổ phiếu PNJ sau khi cổ phiếu liên tiếp lập đỉnh, tăng 23% chỉ trong một tháng qua.
Phiên giao dịch ngày 6/3, VN-Index bật tăng trở lại gần 27 điểm sau phiên giảm mạnh hôm trước. Khối ngoại mua ròng trở lại trên HOSE gần 278 tỷ đồng. Đáng chú ý, "tân binh" trên UPCoM là POW mua ròng gần 59 tỷ đồng.
Trong phiên đầu tiên chào sàn UPCoM, cổ phiếu POW của Tổng CTCP Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) đã từng có thời điểm chạm mức giá 18.300 đồng/cp, tăng 23% so với tham chiếu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ban hành quy chế niêm yết và công bố thông tin chứng quyền có bảo đảm. Trong đó, giá chào bán tối thiểu theo quy định là 1.000 đồng.
Thị trường chứng khoán 6/3 ghi nhận chỉ trong 30 phút giao dịch sau phiên ATO, VN-Index giằng co mạnh quanh mốc 1.100, có thời điểm giao dịch dưới mốc tham chiếu rồi lại bật tăng gần 27 điểm kết phiên.
Sau khi FTSE Russell công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào GEIS, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trọng số mới của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tính toán trước đó, qua đó có thể kéo quy mô dòng vốn vào thị trường vượt mức kỳ vọng cũ.