|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch Hùng Vương: Doanh nghiệp thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đứng hình vì covid-19, năng lực chế biến giảm đến 50%

17:19 | 28/02/2020
Chia sẻ
Trước diễn biến dịch virus corona, Chủ tịch HĐQT Hùng Vương cho biết chưa thể đưa ra nhận định nào trước. "Ba tháng nay các doanh nghiệp thuỷ sản đồng bằng sông Cửu Long đứng hình, năng lực chế biến theo đó giảm đến 50%".
ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Hùng Vương chiều ngày 28/2. Ảnh: HL.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Hùng Vương chiều ngày 28/2. Ảnh: HL.

Chiều ngày 28/2, CTCP Hùng Vương (Mã: HVG) đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2020. Phát biểu tại đại hội, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Hùng Vương cho biết, ba năm liền Hùng Vương vướng phải khó khăn tài chính do chậm vốn từ ngân hàng. 

Công ty đã đầu tư trên 1.800 tỉ đồng cho mảng chăn nuôi heo. Mặc dù ngân hàng đã phê duyệt hạn mức vay 4.000 tỉ đồng cho trung và dài hạn nhưng thực tế đến nay chỉ mới giải ngân được 800 tỉ đồng.

Theo đó, "việc hợp tác với Thadi sẽ giúp chúng tôi thay đổi cuộc chơi, từ chỗ Hùng Vương nắm đàn heo thì Thadi sẽ nắm, vấn đề thiếu sót của Hùng Vương nằm ở chỗ xây dựng chuồng trại", Chủ tịch HĐQT Hùng Vương cho biết.

Theo dự kiến, tháng 6/2020 liên danh Hùng Vương - Thadi Lộ sẽ có chuồng trại cho 18.000 con heo bố mẹ, đến năm 2020 tăng đàn bố mẹ lên 30.000-45.000 con.

"Đáng lẽ chúng tôi đã làm được kế hoạch này ba năm trước nhưng do dòng vốn từ ngân hàng chậm trễ nên không thể làm, không được sự ủng hộ của ngân hàng dẫn đến cái tham cái muốn của tôi trở thành cái tai hại", Chủ tịch HĐQT Hùng Vương chia sẻ.

Kết thúc quí đầu niên độ, Hùng Vương tiếp tục lỗ 254 tỉ đồng.

Doanh thu trong kì giảm gần một nửa về 731 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu giảm 33% còn 316 tỉ đồng, doanh thu nội địa giảm 53% xuống 413 tỉ đồng.

Theo kế hoạch đưa ra, Hùng Vương kì vọng doanh thu đạt 11.562 tỉ đồng. Trong đó, thức ăn thủy sản đóng góp 5.700 tỉ đồng, chế biến cá 3.500 tỉ đồng, thức ăn gia súc 1.000 tỉ đồng, chế biến tôm 692 tỉ đồng, còn lại đến từ chăn nuôi heo.

Lợi nhuận năm nay dự kiến khoảng 350 tỉ đồng. Trong khi đó, kế hoạch 2020 ban đầu là 12.524 tỉ doanh thu và 790 tỉ đồng lợi nhuận .Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2020 do dự kiến còn lỗ luỹ kế.

Bên cạnh đó, Hùng Vương dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 20 triệu cp cho Thaco và các bên liên quan trong năm nay, số tiền 200 tỉ đồng thu về sẽ bổ sung vào vốn lưu động. Tính đến thời điểm hiện tại, Thadi đã sở hữu 24,28% vốn HVG, tương đương 53,9 triệu cp.

Trước đó tại sự kiện ngày 9/1, phía Thaco cho biết Thadi sẽ sở hữu 35% vốn HVG và nắm 65% vốn trong liên doanh giữa Thadi và Hùng Vương nhằm phát triển mảng sản xuất heo giống.

Ngoài ra, Hùng Vương dự kiến đổi niên độ tài chính bắt đầu từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2020. Kì kế toán từ ngày 1/10/2019 đến 31/12/2019 sẽ tách thành một kì kinh doanh riêng và sẽ được kiểm toán trong năm 2020. 

Hiện tại, niên độ tài chính năm 2019 của Hùng Vương bắt đầu từ ngày 1/10/2018 đến ngày 30/9/2019.

Liên quan đến dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, ông Dương Ngọc Minh cho rằng không thể đưa ra trước bất kì nhận định. "Khoảng 30-40% cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước diễn biến dịch corona thì ba tháng nay, các doanh nghiệp thuỷ sản đồng bằng sông Cửu Long đứng hình, năng lực chế biến theo đó giảm đến 50%".

Ngọc Anh

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.