|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch Hùng Vương: 'Chi phí 1 m2 cho heo ở còn cao hơn 1 m2 căn hộ cao tầng cho người ở'

07:45 | 11/01/2020
Chia sẻ
Bắt tay với Thaco, Chủ tịch Hùng Vương cho rằng chi phí 1 m2 cho heo ở còn cao hơn 1 m2 căn hộ cao tầng cho người ở, trong khi công ty khó tiếp cận vốn vay khiến việc nuôi chậm tiến độ.

Tại buổi kí kết hợp tác chiến lược giữa CTCP Hùng Vương (Mã: HVG) và CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco - Mã: THA), ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Hùng Vương cho biết trong 3 năm qua, Hùng Vương chìm đắm trong khó khăn.

Nguyên nhân được Chủ tịch Hùng Vương đưa ra trước hết là do cơ chế đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam chưa có.

Ông Minh cho rằng, với lĩnh vực chăn nuôi heo, chi phí đầu tư 1m2 cho heo ở cao hơn 1m2 căn hộ cao tầng cho người ở, tức trên 20 triệu đồng/m2.

Nhưng việc đầu tư này lại khó tiếp cận được nguồN vốn. "Người ta cho vay nhà ở còn có thể thu nhà, còn cho vay một cái chuồng heo lỡ có gì lấy gì thu lại. Do đó, chúng tôi mất rất nhiều nhịp để thực hiện", ông Minh Nói.

Theo kế hoạch ông Minh công bố, sau khi có sự gia nhập của Thadi, dự kiến tháng 3/2020 sẽ có 20.000 con giống bố mẹ (heo) vào chuồng và đến tháng 6 sẽ có 40.000 con, tính cả đàn.

Đồng thời, ông Minh khẳng định tháng 8 năm nay có heo thương phẩm đưa ra thị trường.

Hùng Vương thực hiện đầu tư chăn nuôi Heo thông qua công ty con là Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (VTF) – đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi nổi tiếng một thời được Hùng Vương thâu tóm năm 2015.

Tháng 7/2016, Việt Thắng công bố chiến lược lấn sân sang lĩnh vực nuôi gia súc khi đầu tư trại heo giống cụ kỵ tại an Giang với 1.600 con nái cụ kỵ thông qua công ty con là Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Thắng An Giang. Ngoài ra, Việt Thắng cũng tiến hành đầu tư trại heo giống ông bà với 2.500 con nái ông bà tại Bình Định.

Không dừng lại ở đó, Việt Thắng còn thể hiện tham vọng lớn hơn trong việc xây dựng chuỗi sản xuất kinh doanh khép kín bằng việc đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn gia súc gia cầm ở Long An với công suất 500.000 tấn/năm thông qua công ty con là Công ty TNHH Thức ăn Chăn Nuôi Việt Thắng Long An. Việt Thắng cho biết, dự án này đã được triển khai.

Tuy nhiên, cùng với tham vọng lớn nhanh, Việt Thắng, hay nói đúng hơn là Hùng Vương – công ty mẹ sở hữu 90% vốn tại Việt Thắng đã chọn con đường đốt cháy giai đoạn, triển khai đầu tư nhiều dự án cùng một lúc dẫn đến việc tắc vốn.

Theo đó, nguồn vốn từ tích lũy không đủ để tài trợ, công ty chủ yếu sử dụng vốn vay để đầu tư dẫn đến thua lỗ, nợ nần chồng chất. Các kế hoạch vạch ra đã không thể thực hiện được. Điều này cũng thể hiện rõ nét khi đối chiếu giữa việc lập kế hoạch và con số thực hiện của Hùng Vương trong suốt nhiều năm.

Tháng 1/2018, Hùng Vương công bố bán trên 50% vốn cho VinEco. Lúc này, VinEco đã nắm giữ 24% cổ phần của Việt Thắng và được mua đến 60% cổ phần mà không phải chào mua công khai.

Tại báo cáo tài chính ngày 31/3/2019, Hùng Vương cho biết công ty đã giảm sở hữu tại Việt Thắng từ 90,38% xuống còn 33,16%. Chiều ngược lại, Hùng Vương cũng đã chi tạm ứng 155 tỉ đồng để mua 100% vốn góp tại Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Thắng An Giang và Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định từ VTF. 

Chủ tịch Hùng Vương: 'Chi phí 1 m2 cho heo ở còn cao hơn 1 m2 căn hộ cao tầng cho người ở'  - Ảnh 1.

Lễ kí kết hợp tác chiến lược của Thaco và Hùng Vương tối ngày 9/1. Ảnh: Nguyên Ngọc.

Phát biểu tại lễ kí kết, ông Trần Bá Dương cho biết: "Qua trao đổi đàm phán, CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp (Thadi) sẽ đầu tư 35% cổ phần và tham gia về quản trị, hỗ trợ Hùng Vương tái cấu trúc, chấn chỉnh chiến lược và khó khăn tài chính trong thời gian tới".

Bên cạnh đó, Thadi sẽ đầu tư 65% vào liên doanh Thadi - Hùng Vương với mảng sản xuất heo giống 45.000 con trong năm 2020, tổng giá trị đầu tư 2.000 tỉ đồng. Doanh thu liên doanh trong năm 2020 dự kiến 550 triệu USD. 

Thông cáo báo chí được Thaco phát đi cho biết thêm, hệ thống chuồng trại của Hùng Vương đang hoạt động tại tỉnh An Giang với hai trại là An Giang 1, An Giang 2; tại Bình Định là một trại: Bình Định 1.

Công ty đang xây dựng mới tại An Giang chuồng trại cho 15.000 con heo bố mẹ, dự kiến tháng 03/2020 đi vào hoạt động; và tại KCN Phù Cát - Bình Định là 30.000 con heo bố mẹ, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 03/2020.

Hệ thống chuồng trại nêu trên mỗi năm có thể cung cấp ra thị trường khoản 1,2 triệu con heo để nuôi thịt.

Với lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản và heo, năm 2020, Hùng Vương củng cố và phát triển mảng sản xuất thức ăn nuôi cá nước ngọt với công suất là 600.000 tấn/năm.

Trong năm 2019, công ty cũng đã đầu tư hoàn thành 01 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Long An, nhà máy này sẵn sàng cung cấp ra thị trường 500.000 tấn thức ăn chăn nuôi heo.

Năm 2020, Hùng Vương tiếp tục triển khai nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Bình Định với quy mô công suất 200.000 tấn/năm.

Hoàng Trung