|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bắt tay với Thaco, Hùng Vương đặt kế hoạch lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay

10:57 | 16/01/2020
Chia sẻ
Hùng Vương và Theco sẽ cùng hợp tác đầu tư vào mảng nuôi heo giống với hai dự án Tịnh Biên An Giang và Việt Thắng Phù Cát.

Tại báo cáo thường niên năm 2019 của CTCP Hùng Vương, Chủ tịch Dương Ngọc Minh tiết lộ lý do bắt tay với CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) làm nông nghiệp.

Hùng Vương đầu tư nông nghiệp công nghệ cao như cầm đèn chạy trước ô tô

Nói về những khó khăn của “vua cá tra” một thời, ông Minh cho rằng tâm lý của các ngân hàng thích và đặt niềm tin cao hơn vào doanh nghiệp ngoại, hơn là doanh nghiệp nội. 

Khi có dịp tiếp xúc với lãnh đạo ngân hàng lớn, Chủ tịch Hùng Vương nhận thấy, họ ca ngợi mô hình một công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn lớn nhất Việt Nam, và an tâm khi rót vốn. Tuy nhiên, hạn chế của loại hình đầu tư này là họ chỉ dựa vào thương hiệu và dựa vào người dân để làm kênh tín dụng. 

Người dân thì không có khả năng đầu tư những chuồng trại công nghệ hiện đại. Trong khi đó doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiện đại thì chi phí đầu tư ban đầu cao. 

“Như trường hợp của Hùng Vương, với dự án tổng duyệt cấp tín dụng là 4.000 tỉ đồng được Chính phủ và Thống đốc ngân hàng ủng hộ, nhưng cuối cùng chỉ cấp được chưa tròn 800 tỉ đồng trong khi đó công ty đã đầu tư 1.800 tỉ đồng”, ông Minh nêu trong báo cáo. 

Việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn đã làm cho Hùng Vương gặp khó khăn chồng chất. Những lúc khó khăn thì ngân hàng lại không đồng hành cùng doanh nghiệp. 

Chủ tịch Dương Ngọc Minh nói rằng chỉ cần một ngân hàng dừng cho vay và chuyển nhóm thì tức thì hiệu ứng domino xảy ra đối với các ngân hàng còn lại. Việc Hùng Vương đầu tư tiên phong vào nông nghiệp công nghệ cao ba năm trước là một bài học đắt giá, ví như cầm đèn chạy trước ô tô, Chủ tịch Hùng Vương nói.

Theo ông Minh, ngân hàng cho vay thì không thấy được hiệu quả lâu dài mà chỉ nhìn thấy đầu tư vào ngành nông nghiệp rủi ro cao. Nhà nước cũng chưa có những quan tâm đúng mức đối với ngành nông nghiệp.

Bắt tay với Thaco, Hùng Vương đặt kế hoạch lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Ông Minh chủ động tìm đến ông Dương để tìm kiếm sự hợp tác (Ảnh: NLĐ)

Lòng tin của "vua cá tra" một thời vào "tỉ phú ô tô"

Trước tình hình “ngặt nghèo”, Chủ tịch Hùng Vưỡng đã chủ động tìm đến gặp ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Thaco, đề nghị hợp tác, triển khai những mảng ghép còn dở dang. 

Hai bên cam kết đầu tư cùng phát triển, nhất là mảng chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi. “Ông Trần Bá Dương là một con người nói đi đôi với việc làm”, ông Minh viết. 

Ngày 9/1/2020, Hùng Vương kí hợp tác chiến lược với CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông Nghiệp (Thadi), một thành viên của Thaco. Theo đó, Thadi sẽ sẽ đầu tư 35% cổ phần và tham gia về quản trị, hỗ trợ Hùng Vương tái cấu trúc, chấn chỉnh chiến lược và khó khăn tài chính.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ thành lập hai công ty liên doanh mới là Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Tịnh Biên An Giang (vốn điều lệ 160 tỉ đồng) và Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Phù Cát (vốn điều lệ 320 tỉ đồng). Phía Thadi sẽ sở hữu 65% tại mỗi liên doanh. 

Bắt tay với Thaco, Hùng Vương đặt kế hoạch lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Nguồn: BCTN HVG 2019

Dự án heo giống công nghệ cao Tịnh Biên An Giang được xây dựng trên diện tích 395.000 m2, giai đoạn một có năng lực cung cấp gần 36.500 con; trong khi đó dự án heo giống Việt Thắng Phù Cát sẽ có năng lực cung cấp hơn 44.000 con. 

Trong năm 2020, Hùng Vương đặt mục tiêu doanh thu thuần 12.524 tỉ đồng; trong đó ba nguồn thu chủ yếu sẽ đến từ chế biến cá (6.300 tỉ đồng), thức ăn thủy sản (3.500 tỉ đồng) và thức ăn chăn nuôi (1.500 tỉ đồng)... Mảng kho lạnh dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 9 năm sau. Hội đồng quản trị công ty đặt mức lợi nhuận sau thuế dự kiến 790 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. 

Đông A