|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch Đại học Harvard và vợ dương tính với COVID-19

12:02 | 25/03/2020
Chia sẻ
Forbes đưa tin ông Lawrence Bacow - Chủ tịch Đại học Harvard từ tháng 7/2018, cùng vợ đã cho kết quả dương tính với COVID-19. Ông đã chia sẻ thông tin này thông qua một bức thư gửi đến cộng đồng sinh viên Harvard.

Cả ông Lawrence Bacow lẫn vợ - bà Adele F. Bacow, đều nhận được kết quả dương tính vào chiều hôm 24/3 (theo giờ Mỹ). Từ ngày 22/3, hai vợ chồng đã có các triệu chứng như ho, sốt, ớn lạnh và đau cơ. Sau đó, họ tìm đến bác sĩ riêng vào ngày 23/3.

Chủ tịch Đại học Harvard và vợ dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Đại học Harvard Lawrence Bacon đã làm việc tại nhà và hạn chế giao tiếp xã hội từ ngày 14/3. (Ảnh: Getty Images)

"Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm hôm 23/3 và chỉ vừa nhận được kết quả vài phút trước", ông Bacow cho hay vào chiều hôm 24/3 (theo giờ Mỹ). "Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin này đến các bạn sớm nhất có thể".

Theo Forbes, ông Bacow không rõ vợ chồng ông nhiễm COVID-19 như thế nào. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng hai người đã hạn chế tiếp xúc với bên ngoài kể từ ngày 14/3.

Vào ngày 10/3, Đại học Harvard đã chuyển sang hình thức học trực tuyến "hết mức có thể" dù một bài đăng trên trang web của trường cho biết: "Đại học Havard vẫn mở cửa và vận hành với các biện pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

Trước khi trở thành Chủ tịch Đại học Harvard, ông Bacow từng là Chủ tịch Đại học Tufts giai đoạn 2001 - 20011 và trước đó từng dành 24 năm công tác tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - nơi ông giảng dạy về nghiên cứu môi trường và đồng thời là Hiệu trưởng trường.

Trước vợ chồng ông Bacow, một số nhân vật nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhiễm COVID-19 có thể kể đến nam tài tử gạo cội Tom Hanks cùng vợ Rita Wilson, bà Sophie Gregoire - vợ Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hậu vệ Daniele Rugani của CLB Juventus, Rudy Gobert - ngôi sao giải bóng rổ nhà nghề NBA,...

Khả Nhân

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.