Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), trong tháng 6, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam đã tăng tăng 6,5% đạt trên 48 triệu USD sau khi giảm liên tục trong 3 tháng trước đó.
Chỉ có các doanh nghiệp nằm trong Danh sách đã được Tổng cục Quản lý Dược và thực phẩm Đài Loan xét duyệt mới được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan.
Nửa đầu năm nay, hầu hết xuất khẩu sang các thị trường sụt giảm. Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường truyền thống của nước ta.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, chiếm hơn 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong top 5 nguồn cung lớn nhất, nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản từ Indonesia tăng mạnh nhất 149% đạt trên 2 triệu USD. Indonesia là nguồn cung mực, bạch tuộc lớn thứ 5 của Nhật Bản.
Theo Tổng Cục Thủy sản, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 3,56 tỷ USD, bằng 91,4% cùng kỳ và đạt 35,6% kế hoạch. Trong năm 2020, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỉ USD.
Theo trang Undercurrentnews, một doanh nghiệp chế biến cá rô phi tại Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm hải sản và thịt trị giá 110 triệu USD trên hòn đảo phía nam của quốc gia.
Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Romania 21,6 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 4,7 triệu USD. Cán cân thương mại thặng dư 17 triệu USD.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria, thủy hải sản luôn nằm trong top 5 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Algeria, với kim ngạch từ 9 - 10 triệu USD mỗi năm.
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Một trong những cam kết của EVFTA là cắt giảm thuế quan giúp hàng thủy sản Việt Nam tăng xuất khẩu và cạnh tranh ở thị trường EU.
Trong tháng 5/2020, Việt Nam xuất khẩu sang Nga 211,6 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 207,9 triệu USD. Cán cân thương mại thặng dư 3,7 triệu USD.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.