|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Doanh nghiệp cá rô phi Trung Quốc xây dựng trung tâm chế biến thịt và hải sản trị giá 110 triệu USD

07:43 | 13/07/2020
Chia sẻ
Theo trang Undercurrentnews, một doanh nghiệp chế biến cá rô phi tại Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm hải sản và thịt trị giá 110 triệu USD trên hòn đảo phía nam của quốc gia.

Bất chấp đại dịch COVID-19, vào tháng 6/2020, tập đoàn công nghiệp Hainan Qinfu đã đặt nền mòng cho một khu công nghiệp rộng 17 ha, nơi sẽ có các cơ sở chế biến cá rô phi, gia cầm, thịt bò và thịt lợn ở Hải Nam.

Theo tập đoàn Hainan Qinfu, cơ sở này cũng sẽ bao gồm các lò mổ, kho lạnh, nơi cung cấp dịch vụ logistics và kho chứa và dự kiến sẽ phục vụ thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Bà Gao Wenjing, chuyên viên kinh doanh tại Hainan Qinfu, cho biết dự án này không hề chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và định hướng xuất khẩu của doanh nghiệp cũng không thay đổi.

Bà Gao nóit: “Vài tháng vừa qua, Hải Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Các thị trường đều có những biến động, nhưng nhìn chung, nhu cầu cá rô phi vẫn bằng năm 2019. Vấn đề mấu chốt trong năm nay chính là sự thiếu ổn định của nguồn cung nguyên liệu tươi sống. Hiện nay, việc tỉnh Quảng Đông thiếu cá rô phi đang đặt áp lực lên các nhà máy tại Hải Nam.”

Khu công nghiệp đang được xây dựng tại Khu mậu dịch tự do Hải Nam tại quận Wenchang và sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí nếu xây dựng được hệ thống kho chứa thống nhất. Theo bà Gao, dự án này đang được tài trợ bởi chính quyền địa phương cũng như vốn vay ngân hàng.

Theo Niên giám thống kê ngành hải sản Trung Quốc, đảo Hải Nam sản xuất 310.000 tấn cá rô phi trong năm 2019, chỉ xếp sau tỉnh Quảng Đông.

Tập đoàn Hainan Qinfu là 1 trong 10 doanh nghiệp chế biến cá rô phi lớn nhất Trung Quốc và đang xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia trên thế giới.

H.Mĩ

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.