Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Pakistan đạt 24,5 triệu USD, đồng thời nhập khẩu 6,6 triệu USD. Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư gần 18 triệu USD.
Ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến gửi công văn tới Bộ Tài chính đề nghị xử lí vướng mắc trong việc áp thuế đối với sản phẩm thủy sản "chế biến" và "sơ chế".
Theo trang tin Undercurrent News, người ưa chuộng hải sản đang được hưởng lợi từ việc giá các mặt hàng này giảm do ảnh hưởng của virus corona lên thị trường thế giới. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lại đối mặt với những cơn đau đầu.
Theo trang tin Undercurrent News, doanh số ngành hải sản tại Trung Quốc đang gánh chịu thiệt hại do người dân lo ngại các lô hàng nhập khẩu có thể gây lây nhiễm virus corona.
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được phê duyệt đã đem lại lợi ích lớn trong thương mại thực phẩm cho cả hai bên, đặc biệt là mặt hàng gạo và thủy sản của Việt Nam cũng như mặt hàng rượu và thịt của Châu Âu (EU).
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), tháng 5, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam đạt gần 42 triệu USD, giảm gần 25% so với tháng 5/2019.
Việc áp dụng một số văn bản quy pháp pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thuế khiến cho đa số các sản phẩm thuỷ sản chế biến của các doanh nghiệp bị quy là "sơ chế" khiến các doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Trung Quốc sau khi giảm nhẹ trong 2 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã phục hồi nhẹ trong tháng 3 và tăng mạnh trong tháng 4 năm nay.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.