Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, có tới 42% nhãn hàng đối tác nước ngoài được khảo sát cho biết họ chắc chắn sẽ tăng mua hàng từ Việt Nam sau COVID-19, một phần do chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và một phần do các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam vừa tham gia.
COVID-19 và tiến trình hội nhập ngày càng nhanh khiến các doanh nghiệp dệt may đẩy mạnh việc sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để giảm thiểu rủi ro đứt gãy nguồn cung ứng và đáp ứng yêu cầu qui tắc xuất xứ.
Việc thiếu container rỗng khiến chi phí vận chuyển của doanh nghiệp tăng cao. Bên cạnh đó, các đơn hàng xuất đi cũng giảm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Khác với các hiệp định khác, tại Hiệp định RCEP, qui tắc xuất xứ lại là một “điểm cộng” tương đối dễ dàng cho doanh nghiệp Việt Nam, giúp mở ra một thị trường lớn với mức độ cam kết ít khắt khe hơn.
Dự báo tổng trị giá xuất khẩu cả năm của ngành dệt may sẽ đạt khoảng 33,5-34 tỉ USD, giảm khoảng 14-15% so năm 2019, cao hơn dự báo trước đó là chỉ đạt 30-31 tỉ USD.
Nói về triển vọng trong năm 2021, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết xuất khẩu hàng dệt may tiếp tục gặp khó khăn do chịu tác động bởi dịch COVID-19. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 37 tỉ USD, tăng nhẹ so với năm 2020.
Tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Pháp gần 430,2 triệu USD. Gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng xuất khẩu duy nhất kim ngạch tăng trên 100% so với tháng 9, cụ thể tăng 104%.
Việt Nam xuất khẩu sang Pakistan hơn 37 triệu USD hàng hóa, đồng thời nhập khẩu 15,2 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 52,2 triệu USD.
Bên cạnh các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản hay Mỹ, nhiều quốc gia ASEAN cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam đạt mức cao, chủ yếu ở nhóm máy móc, linh kiện, nguyên liệu và năng lượng phục vụ sản xuất.