OPEC đã dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2020 là 0,99 triệu thùng/ngày, giảm so với mức dự báo 1,22 triệu thùng/ngày đưa ra hồi tháng trước.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục đà tăng 3% do nhà đầu tư kì vọng vào OPEC nâng hạn mức giảm sản lượng đồng thời số ca nhiễm virus corona mới tại Trung Quốc bắt đầu chững lại, xoa dịu nỗi lo nhu cầu dầu thô giảm.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2019 do thị trường lo ngại nhu cầu dầu thô của Trung Quốc giảm trong bối cảnh dịch virus corona vẫn đang diễn biến phức tạp.
Việc giảm sản lượng sâu hơn là chìa khóa để khôi phục niềm tin cho các nhà đầu tư trên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên trước đề xuất cắt giảm bổ sung sản lượng của OPEC, Nga cho biết chưa sẵn sàng đồng ý với quyết định này. Giá dầu đã giảm tuần thứ 5 liên tiếp trước những tác động của đại dịch virus corona.
Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết hội đồng kĩ thuật của OPEC+ đã thống nhất đề nghị giảm thêm tạm thời 600.000 thùng dầu/ngày trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của Nga về đề xuất.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm hơn 1% vào cuối tuần sau khi Nga cho biết cần thêm thời gian trước khi cam kết giảm thêm sản lượng khai thác trong bối cảnh virus corona lây lan khiến thị trường lo ngại nhu cầu dầu thô giảm.
Năm 2019, sản lượng than nguyên liệu của Trung Quốc đạt 3,75 tỉ tấn; sản lượng dầu thô đạt 190 triệu tấn hay sản lượng khí đốt tự nhiên lên tới 173,6 tỉ m3 ... là những con số khổng lồ về ngành năng lượng Trung Quốc.
Giá xăng dấu hôm nay diễn biến trái chiều sau khi bộ phận kĩ thuật của OPEC và các nước đồng minh đưa ra đề xuất nâng hạn mức giảm sản lượng thêm 600.000 thùng/ngày nhằm đối phó với tình trạng nhu cầu dầu thô giảm trong bối cảnh dịch virus corona bùng phát.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm do thị trường lo ngại nhu cầu năng lượng giảm khi dịch virus corona bùng phát. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế nhờ thị trường kì vọng OPEC giảm sản lượng.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.