Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm mạnh 2% do thị trường lo ngại rằng dịch bệnh corona ở Trung Quốc sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Tuy nhiên, đã giảm được kiềm chế nhờ tồn kho của Mỹ giảm.
Càng đi sâu vào các chi tiết trong cam kết nhập khẩu bổ sung 52,4 tỉ USD giá trị sản phẩm năng lượng Mỹ trong hai năm tới của Trung Quốc, mọi điều càng trở nên rõ ràng rằng mục tiêu này là không thể thực hiện được, ngay cả với nỗ lực khổng lồ.
Giá xăng dầu hôm nay tăng hơn 1% sau khi gần như đi ngang vào cuối tuần trước trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chững lạ khiến thị trường lo ngại về nhu cầu năng lượng giảm.
Thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc đã được kí kết trong tuần này. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại liệu việc thực hiện đúng cam kết mua hàng của Trung Quốc, đặc biệt là dầu thô, có thể làm khiến OPEC +, Biển Bắc mất miếng bánh thị phần lớn và ảnh hưởng đến cả những nhà cung cấp nội địa.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định hơn trong năm 2020 dự kiến sẽ giúp nhu cầu dầu cao hơn, OPEC cho biết trong Báo cáo thị trường dầu hàng tháng (MOMR).
Giá xăng dầu hôm nay tăng 1% nhờ thị trường kì vọng nhu cầu dầu thô trong năm 2020 tiếp tục tăng trưởng khi quan hệ thương mại Mỹ - Mexico - Canada ngày một cải thiện.
Sản lượng dầu thô Mỹ được dự báo tăng 1,06 triệu thùng/ngày trong 2020 lên mức kỉ lục 13,3 triệu thùng/ngày, cao hơn dự báo trước đó là tăng 930.000 thùng/ngày, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.