|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường ngày 10/4: Giá dầu tiếp tục giảm dù OPEC + quyết định cắt giảm sản lượng

20:58 | 10/04/2020
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu tiếp tục giảm mặc dù OPEC+ đã đi đến quyết định cắt giảm sản lượng vì giới đầu tư cho rằng mức giảm này không đủ để bù đắp sự sụt giảm nhu cầu hiện tại.
Bản tin thị trường ngày 10/4: Giá dầu tiếp tục giảm dù OPEC + quyết định cắt giảm sản lượng - Ảnh 1.

Bản tin thị trường ngày 10/4

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 9/4:

Giá dầu WTI giao tháng 5 giảm 2,33 USD, tương đương 9,29%, xuống 22.76 USD/thùng. Mức giảm sản lượng của OPEC+ nằm trong dự báo, và mức giảm này cũng không quá lớn, không đủ bù đắp sự sụt giảm nhu cầu.

Giá dầu Brent giao tháng 5 giảm 1,36 USD, tương đương 4,14%, xuống 31,48 USD/thùng. Chênh lệch giữa giá dầu Brent và dầu WTI đang mở rộng ra trong thời gian gần đây

Vào 21h00 tối ngày 9/4, OPEC+ cùng các nước sản xuất dầu ngoài khối đã tổ chức hội nghị online để thảo luận về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác trong bối cảnh nhu cầu dầu thô thế giới sụt giảm nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19

Cuộc họp đã kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ và đạt được một số đồng thuận cơ bản như sau: 

- Tổng mức sản lượng dầu thô sẽ cắt giảm cho toàn bộ 23 nước OPEC+ là 10 triệu thùng trong tháng 5 và tháng 6. ▪ 

- Sau đó, mức cắt giảm sẽ là 8 triệu thùng trong giai đoạn từ tháng 7 đến hết năm 2020.

 - Từ năm 2021 đến hết tháng 4/2022, mức cắt giảm sẽ là 6 triệu thùng. 

Tuy nhiên, các nước vẫn chưa thống nhất được hạn mức cắt giảm cho từng nước, mà cụ thể là Mexico không chấp nhận hạn mức được giao. Bộ trưởng Năng lượng Mexico sau đó đã rời cuộc họp sớm mà không có quyết định chính thức nào. 

Cuộc họp dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 10/04 để thảo luận về việc cắt giảm sản lượng của các nước ngoài khối OPEC+ như Mỹ, Canada hay Na Uy. 

▪ Bộ trưởng Năng lượng các nước G20 dự kiến sẽ họp vào hôm nay để bàn về thị trường dầu thô.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có văn bản kiến nghị gửi lên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính một số giải pháp để gỡ khó cho nhà máy lọc dầu trong nước. PVN đề nghị xem xét ban hành việc ngừng nhập khẩu xăng dầu để giảm tình trạng tồn kho tại nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. 

Ngoài ra, PVN cũng đề nghị xem xét bỏ các sản phẩm chế biến từ dầu thô ra khỏi nhóm hàng chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu. 

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tiếp tục vượt mức 6 triệu, nâng tổng số trong 3 tuần gần nhất lên mức 15 triệu. 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Anh tiếp tục thực hiện những hành động mạnh mẽ chưa từng có nhằm mục đích chống đỡ nền kinh tế không rơi vào suy thoái.

Giá khí tự nhiên giao tháng 5 giảm 0,05 USD, tương đương 2,8% xuống 1,733 USD/mmBtu. Giá đi theo xu hướng chung của giá dầu thô thế giới.

Giá xăng RBOB giao tháng 5 giảm 0,0007 USD, tương đương 0,1%, xuống 0,6773 USD/gallon. Giá giảm theo xu hướng chung của thị trường năng lượng.

Chi tiết bản tin thị trường năng lượng ngày 9/4:



Linh Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.