|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu thô lao dốc xuống còn 14 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1999

15:04 | 20/04/2020
Chia sẻ
Giá dầu thô giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại nhu cầu dầu thô trên thế giới giảm do chịu tác động bởi virus corona khiến hoạt động đi lại bị hạn chế. Trong khi đó các kho dự trữ ở nhiều nước hiện đã đầy.

Tại thời điểm 14h20ph ngày 20/4, giá dầu WTI giao trong tháng 5 giảm 19% xuống 14,8 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1999. Giá dầu Brent giao trong tháng 6 giảm 2,9% xuống 27,3 USD/thùng, theo dữ liệu từ Bloomberg.

Giá dầu thô lao dốc xuống còn 14 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1999 - Ảnh 1.

Nguồn: Bloomberg

Giá dầu thô giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại nhu cầu dầu thô trên thế giới giảm do chịu tác động bởi virus corona khiến hoạt động đi lại bị hạn chế. Trong khi đó các kho dự trữ ở nhiều nước hiện đã đầy.

Giới chuyên gia nhận định thị trường dầu mỏ đang phải trải trởi qua thời kì đen tối nhất kể từ những năm 1990. 

Giá dầu thô liên tục giảm từ đầu năm tới nay do thị trường lo ngại dịch COVID-19 bùng phát gây rá cuộc suy thoái kinh tế qui mô toàn thế giới. Số lượng người mắc COVID-19 trên toàn thế giới hiện đã vượt 2,4 triệu người trong đó khoảng 165.000 người tử vong.

Cuối tuần trước, tổng thống Donald Trump cho biết sẽ sớm mở cửa lại nền kinh tế.

Ngay cả khi OPEC và các nước đồng minh cam kết giảm sản lượng khai thác gần 10 triệu thùng/ngày nhưng vẫn không thể bù đắp nhu cầu dầu thô bị suy giảm. Trong khi đó, kho dự trữ của nhiều nước cũng đã đầy.

Việc giá dầu thô giảm đã đẩy nhiều công ty khai thác của Mỹ vào bờ vực phá sản. Whiting Petroleum, từng là một ngôi sao đang lên trong ngành dầu đá phiến Mỹ, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản Chương 11 vào đầu tnáng 4. 

Nhà khai thác dầu tồn tại trong nhiều năm nhờ giá ở mức 50 USD/thùng, nhưng giá xuống còn chỉ 20 USD đã quá sức chịu đựng của công ty.

Đây là vụ phá sản của công ty dầu lớn đầu tiên trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, CNN nhận định Whiting Petroleum chắc chắn sẽ không phải là trường hợp cuối cùng.

Cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn bởi cuộc chiến giá "hoành tráng" giữa Arab Saudi và Nga, khoản nợ khổng lồ trên bảng cân đối kế toán của các công ty dầu mỏ và sự đóng cửa của thị trường trái phiếu có lãi suất cao.

H.Mĩ