|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường bán tháo, giá dầu thô giảm hơn 40% xuống chỉ còn hơn 10 USD/thùng

22:35 | 20/04/2020
Chia sẻ
Đà lao dốc của giá dầu thô vẫn chưa ngưng trong bối cảnh hợp đồng dầu WTI giao trong tháng 5 sắp hết hạn. Bên cạnh đó, thị trường vẫn đang quan ngại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhu cầu dầu thô giảm mạnh.

Tại thời điểm 22h17 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao trong tháng 5 giảm gần 41% xuống 10,82 USD/thùng. Giá dầu Brent giao trong tháng 6 giảm 5% xuống 26,65 USD/thùng, theo dữ liệu từ Bloomberg.

Thị trường bán tháo, giá dầu thô giảm hơn 40% xuống chỉ còn hơn 10 USD/thùng - Ảnh 1.

Nguồn: Bloomberg

Theo tờ New York Post, cơn bán tháo diễn ra trong bối cảnh hợp đồng dầu thô giao trong tháng 5 chuẩn bị hết hạn vào ngày 21/4. 

Giá dầu thô giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ cuối những năm 1990. Nhà đầu tư lo ngại các quốc gia khai thác dầu thô sẽ tăng cường bơm dầu ra ngoài thị trường hơn nữa trong khi kho chứa ở nhiều nước đã đầy. 

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên nhu cầu dầu thô giảm. Điều này càng gây áp lực lên giá dầu thô.

Giới chuyên gia nhận định giá dầu sẽ phục hồi khi các nền kinh tế trên thế giới mở cửa trở lại và hoạt động vận tải được khôi phục.

Hôm thứ Năm (16/4), OPEC đã giảm dự báo nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu trong năm 2020 dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Theo CNBC, OPEC dự báo nhu cầu dầu thô thế giới giảm 6,9 triệu thùng/ngày, tương đương với mức giảm 6,9% trong năm 2020. Tháng trước, OPEC dự nhu cầu dầu thô sẽ tăng nhẹ 60.000 thùng/ngày.

“Rủi ro nhu cầu dầu mỏ giảm vẫn khá lớn. Điều này đồng nghĩa chúng tôi có thể điều chỉnh dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là quí II”, OPEC cho biết.

“Thị trường dầu thô hiện đang trải qua cú sốc lớn nhất trong lịch sự, với cấp độ trên toàn thế giới”, OPEC nhận định.

Trước đó, ngày 15/4, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết họ dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ xóa đi gần một thập kỉ tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm 2020, khi mà nhiều nước trên khắp thế giới phải tạm ngừng hoạt động kinh tế để đối với dịch bệnh.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

H.Mĩ

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.