|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần tới: Ngành dầu của Mỹ có thể trở thành 'nạn nhân' trong công cuộc cắt giảm sản lượng

21:02 | 19/04/2020
Chia sẻ
Các kế hoạch của Nhà Trắng về việc mở cửa nền kinh tế và những cố gắng cắt giảm sản lượng mà quốc gia sản xuất dầu khổng lồ như Arab Saudi và Nga cũng không thể cứu lại thị trường dầu mỏ của Mỹ.
Giá xăng dầu tuần tới: Ngành dầu của Mỹ có thể trở thành 'nạn nhân' trong công cuộc cắt giảm sản lượng - Ảnh 1.

Nguồn: Reuters

Mặc dù OPEC + đã cắt giảm sản lượng gần 10 triệu thùng/ngày, giá dầu vẫn tiếp tục giảm do lo ngại nhu cầu có thể giảm tới 30 triệu thùng/ngày bởi đại dịch COVID-19, theo Invessting.com.

Hợp đồng dầu WTI kì hạn giảm xuống 17,31 USD/thùng vào thứ Sáu (17/4), mức thấp nhất kể từ năm 2001. Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu ở mức 18,27 USD/thùng, ghi nhận mức giảm 8% trong ngày và 19,7% trong tuần này.

Trong khi đó, hợp đồng WTI giao ngay, ở mức 25,03 USD/thùng, chênh lệch gần 7 USD/thùng so với hợp đồng kì hạn do nhu cầu cần xuất hàng ngay.

Giá dầu WTI có thể được hỗ trợ trong tuần tới khi công ty Baker Hughes công bố số lượng giàn khoan dầu giảm tới 66 giàn trong tuần này và giảm 245 giàn trong 5 tuần qua. 

Giá dầu Brent ổn định hơn so với dầu WTI, ở mức 28,08 USD/thùng, tăng gần 1% trong ngày 17/4, tuy nhiên ghi nhận mức giảm hàng tuần 10,8%.

Thứ Năm (16/4), Nhà Trắng công bố hướng dẫn y tế chi tiết đến các thống đốc của 50 tiểu bang để mở cửa lại nền kinh tế bị trì trệ trong 4 tuần nay với nỗ lực kiểm soát ổ dịch COVID-19 đã lây nhiễm hơn 670.000 người và khiến gần 34.000 người tử vong. 

Arab Saudi và Nga sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thị trường dầu mỏ và chuẩn bị thực hiện các biện pháp tiếp theo cùng với OPEC + nếu điều này cần thiết để cứu lấy thị trường dầu thô, ông Abdulaziz bin Salman và Alexander Novak, Bộ trưởng Năng lượng của hai nước, tuyên bố sau cuộc điện đàm.

Chỉ một tuần trước, các nhà sản xuất dầu trong G20 và OPEC - hiện được gọi là liên minh GLOPEC - đã bỏ qua sự phản đối của Mexico để cùng thực hiện thỏa thuận cắt giảm gần 10 triệu thùng/ngày.

Nhờ đó, thị trường dầu thô duy trì mức tăng trong một vài giờ vào phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, giá dầu đã quay đầu giảm và hầu như không ghi nhận mức tăng nào sau đó, ngoại trừ dầu Brent có 3 phiên tăng nhưng vẫn đánh dấu mức giảm hai chữ số vào cuối tuần.

Trên thực tế, hạn ngạch cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày, mức giảm chưa từng có trong lịch sử, không đủ lấp đầy một nửa trong số 30 triệu thùng/ngày nhu cầu bị thiếu hụt.

Tuy nhiên, bất cứ ai tham gia thị trường đều chắc chắn rằng cả Saudi và Nga đều không có ý định cắt giảm thêm hàng chục triệu thùng nữa khi mục đích thực sự của hai nước là tranh giành thị phần. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cũng không có quyền hạn để bắt buộc các công ty sản xuất dầu cắt giảm sản lượng ngoài trường hợp họ tự điều chỉnh.

Có thể thấy rõ tham  vọng của Arab Saudi khi công ty nhà nước Aramco cung cấp các điều khoản tín dụng ưu đãi và giảm giá sâu cho các khách hàng. Đây là động thái nhằm củng cố thị phần thay vì cân bằng nguồn cung.

Các kho dự trữ của Mỹ nhanh chóng được lấp đầy với kho Cushing, Oklahoma đạt 71% công suất kể từ ngày 10/4, tăng 15% trong hai tuần qua. Với tốc độ gia tăng hiện tại, gần 50 triệu thùng trong 3 tuần qua, giới chuyên gia dự đoán dự trữ tại Cushing có thể đạt mức kỉ lục vào giữa tháng 5 hoặc muộn nhất vào tuần đầu tiên của tháng 6.

Dự trữ trên biển cũng ngày càng tăng với khối lượng trên các tàu chở dầu toàn cầu ước tính giữ mức cao kỉ lục 160 triệu thùng, gấp đôi so với chỉ hai tuần trước.

Pioneer Natural Resources và Parsley Energy đã kiến nghị lên Ủy ban Đường sắt Texas cắt giảm 20% sản lượng trong phạm vi quyền hạn của mình.

Tuy nhiên các công ty khác như Chevron và Marathon Oil không đồng ý với đề xuất đó vì cho rằng các nhà sản xuất của bang đã và đang cắt giảm sản lượng dựa trên cắt giảm chi tiêu vốn lên tới 50% trong năm nay.

Có thể chính các nhà sản xuất dầu của Mỹ sẽ là người chịu thiệt trong công cuộc cắt giảm này vì công suất hoạt động đạt hiệu quả cao trong những năm qua.

Tổng sản lượng dầu thô của Mỹ cao hơn khoảng 1,7% so với năm trước, ước tính ở mức 12,3 triệu thùng/ngày trong tuần trước, so với mức cao kỉ lục 13,1 triệu thùng/ngày trong tháng 3.

Dominick Chirichella, Giám đốc rủi ro và giao dịch tại Viện quản lí năng lượng New York cho biết khu vực thượng nguồn của Mỹ hiện đang triển khai hoạt động trên 438 giàn, tương đương 72,8% tổng số giàn khoan nhưng đang sản xuất nhiều hơn 3,425 triệu thùng/ngày (38,6%) so với tháng 10/2014.


Linh Giang