Cựu Thống đốc Fed nhận xét "Mỹ suy thoái nhẹ còn là kịch bản khá tốt với Fed trong tình cảnh tồi tệ hiện nay". Fed gặp khó vì chính sách tiền tệ có độ trễ lớn và chỉ tác động được đến nhu cầu, nhưng một phần lớn của áp lực lạm phát lại đến từ phía cung.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần phải kiên trì với chính sách tiền tệ thắt chặt thì mới có thể chế ngự được lạm phát đang ở đỉnh 4 thập kỷ.
Khi lạm phát lên cao, xác suất nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái cũng được dự báo tăng theo. Nguy cơ thất nghiệp nhiều hơn, việc làm ít đi và GDP giảm sút đang ngày càng hiện hữu.
Nhu cầu trong đại dịch và việc đồng USD mạnh lên tại Mỹ đang gây ra lạm phát trên toàn cầu. Thặng dư thương mại với Mỹ giờ đây đang là vấn đề đau đầu với nhiều nền kinh tế như Đức, Trung Quốc.
Ngày 16/7, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã không tìm thấy điểm chung liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine (U-crai-na) và hậu quả của nó đối với lạm phát toàn cầu.
Giá xăng dầu lên cao là một trong những nhân tố chính khiến lạm phát ở Mỹ lập đỉnh 4 thập kỷ. Giờ đây thị trường nhiên liệu đã đảo chiều, mặt bằng giá cả sắp tới có thể sẽ chuyển biến.
Thông tin đáng chú ý nhất trong báo cáo lạm phát tháng 6 của Mỹ không phải là con số 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mà là con số 1,3% khi so với tháng liền trước.
Nếu Fed run sợ trước nguy cơ suy thoái và vội vã nới lỏng chính sách tiền tệ, nhiều khả năng về sau Fed sẽ phải tăng lãi suất lên cao hơn nhiều ước tính hiện tại thì mới kiềm chế được bão giá cả.
Thị trường tương lai cho thấy khả năng Fed thực hiện một đợt tăng lãi suất cực lớn trong cuộc họp chính sách cuối tháng 7 là khoảng 50%. Dù vậy, các nhà kinh tế cảnh báo Fed tăng lãi suất quá nhanh có thể đẩy Mỹ vào suy thoái.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 13/7 sau khi báo cáo mới nhất cho thấy tỷ lệ lạm phát tháng 6 lên tới 9,1%, cao nhất trong hơn 40 năm và vượt qua dự báo của các chuyên gia. Nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ thắt chặt tiền tệ mạnh tay để hạ nhiệt giá cả.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn cả dự đoán của các chuyên gia kinh tế.
Các nhà kinh tế cho rằng lạm phát có thể dịu bớt từ tháng 7 nhờ tồn kho hàng hoá cao kỷ lục của các hãng bán lẻ. Điều này có thể giúp Fed đỡ mệt nhọc, vừa có thể khống chế lạm phát vừa không cần thiết phải đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái.
Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát tiêu dùng tại Mỹ sẽ tiếp tục đạt mức đỉnh mới trong tháng 6, giúp củng cố một đợt tăng lãi suất lớn khác của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng này.
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 12/7 trong sắc đỏ khi nhà đầu tư tránh xa các tài sản rủi ro như cổ phiếu do lo ngại suy thoái, đồng thời chờ đợi số liệu lạm phát công bố ngày 13/7.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.