Đầu thập niên 1980, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất lên tới 20% để chống lạm phát. Hiện nay, dù lạm phát có đáng sợ đến đâu thì Fed cũng không thể tăng lãi suất như 40 năm trước.
Chính phủ liên bang Mỹ thâm hụt ngân sách triền miên nên không có doanh thu thuế để kích thích kinh tế, hai nguồn tiền còn lại là đi vay và in tiền mới.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 15/12 cho thấy chính sách tiền tệ siêu nới lỏng áp dụng từ đầu đại dịch vào tháng 3/2020 đang dần đi đến hồi kết. Cung tiền cần được thắt chặt để chống lại lạm phát đang lên cao.
Chính sách hạ lãi suất và bơm tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là điều ai cũng biết, nhưng Trung Quốc thậm chí còn in tiền nhiều hơn Mỹ. Cách dùng số tiền được in thêm cũng rất khác nhau.
Phiên thảo luận thứ hai sẽ cung cấp góc nhìn về việc những thay đổi chính sách sẽ tác động đến nhu cầu, sản phẩm, không gian phát triển và chiến lược của doanh nghiệp bất động sản trong những năm tới.