Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm nay, đồng USD gần như đi ngang do nhà đầu tư bày tỏ thái độ thận trọng trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp chính sách của Fed vào cuối ngày.
Trong khuôn khổ cuộc họp với nội các hôm 19/11, Tổng thống Trump đã đe dọa tăng thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không kí thỏa thuận thương mại giai đoạn một.
Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 35% so với cùng kì năm ngoái, đưa Việt Nam nhảy vọt từ vị trí thứ 12 lên hạng 7 trong danh sách các đối tác nhập khẩu lớn nhất của Mỹ.
Trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường nhìn chung không biến động nhiều do các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung không ghi nhận chuyển biến đáng kể nào.
Thái Lan và Malaysia đang tích cực thu hút nhà sản xuất tháo chạy từ Trung Quốc sang. Hai nước đều đặt mục tiêu trở thành các trung tâm sản xuất lớn khi mà chi phí lao động tăng cao đe dọa vị thế của Việt Nam - quốc gia được cho là hưởng lợi nhiều nhất từ thương chiến.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, trong khi nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu mới về việc Mỹ và Trung Quốc có thể tiến gần đến một thỏa thuận thương mại giai đoạn một hay không, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần so với rổ tiền tệ.
Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, cuộc chiến thương mại của chính quyền Tổng thống Trump đang gây tổn hại đến hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc của hàng loạt tiểu bang tại Mỹ, vượt ra khỏi phạm vi lĩnh vực nông nghiệp.
Tuy nhiên, không thể loại bỏ các rủi ro suy giảm của nền kinh tế, trong đó phải tính đến khả năng thuế quan bị điều chỉnh tăng và nhiều thách thức trong nội bộ kinh tế Mỹ như rủi ro tín dụng doanh nghiệp.
Biên bản cuộc họp chính sách từ Fed và ECB sẽ là tâm điểm của tuần này, khi mà nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tác động của việc nới lỏng chính sách gần đây trước bối cảnh thương mại bất ổn và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại đáng kể.
Các danh nghiệp nước ngoài vẫn tiếp tục đổ tiền vào Trung Quốc kể cả sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi các tập đoàn Mỹ bỏ Trung Quốc để đi nơi khác. Rõ ràng, sức mạnh tiêu dùng của 1,4 tỉ dân là thứ khó có thể cưỡng lại.
Truyền thông Mỹ ngày 16/11 dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gia hạn giấy phép hợp tác giữa các công ty Mỹ với Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.
Trong phiên giao dịch sớm hôm nay tại châu Âu, đồng USD hầu như đi ngang so với rổ 6 đồng tiền tệ chính khi mà nhà đầu tư đang chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế mới nhất từ chính phủ Mỹ.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết quá trình đàm phán trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc đang đi đến những chặng cuối cùng và hai bên vẫn duy trì liên lạc với nhau.
Jack Ma, người đồng sáng lập và cựu chủ tịch của Tập đoàn Alibaba, cho rằng quan hệ Mỹ-Trung có thể phải đối mặt với 20 năm sóng gió nếu hai cường quốc này không cẩn trọng trong xử lí vấn đề thương mại.
Hôm 13/11, một trong những nhà cung ứng chính của Apple là Foxconn công bố lợi nhuận quí III tăng vượt dự kiến ở mức 23%, đồng thời đưa ra dự báo rằng các hoạt động kinh doanh cốt lõi của hãng sẽ tăng trưởng nhẹ trong năm 2020.
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp.