|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump đe dọa tăng thuế nếu Trung Quốc không chịu kí thỏa thuận thương mại

09:59 | 20/11/2019
Chia sẻ
Trong khuôn khổ cuộc họp với nội các hôm 19/11, Tổng thống Trump đã đe dọa tăng thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không kí thỏa thuận thương mại giai đoạn một.
106254001-1574185184796preview

Tổng thống Donald Trump đe dọa tăng thuế nếu Trung Quốc không chịu kí thỏa thuận. (Ảnh: AFP)

"Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, tôi chỉ việc tăng thuế cao hơn", Tổng thống Trump phát biểu trước nội các hôm 19/11.

Theo CNBC, quá trình đàm phán kéo dài gần hai năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện tại đã rơi vào bế tắc. Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý đi đến thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào tháng 10, nhưng kể từ đó hai bên lại phát đi tín hiệu lẫn lộn về diễn biến cuộc đàm phán.

Hồi đầu tháng 11, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai nước đã đồng ý dỡ bỏ một số mức thuế quan hiện có. Tuy nhiên, sau đó ông Trump khẳng định ông không đồng ý gỡ bỏ thuế quan, từ đó hạ thấp kì vọng về một thỏa thuận thương mại.

"Trung Quốc muốn gỡ bỏ thuế quan. Nhưng tôi chưa gật đầu trước bất kì yêu cầu nào", ông Trump nói.

Trong khi đó, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow hôm 15/11 cho hay hai cường quốc này đang "đến rất gần" với thỏa thuận sơ bộ.

Hôm 16/11, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã trao đổi cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các quan chức trên đã có "các cuộc trao đổi mang tính xây dựng" và nhất trí duy trì liên lạc.

Khả Nhân

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.