|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

WSJ: Trung Quốc mời phái đoàn Mỹ đến Bắc Kinh cho một vòng đàm phán mới

05:20 | 22/11/2019
Chia sẻ
Wall Street Journal hôm 21/11 đưa tin Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã mời các nhà đàm phán Mỹ tham gia một vòng thương thảo mới tại Bắc Kinh.
105723933-1549500874659gettyimages-1126143964

Quan chức Mỹ - Trung tham gia một cuộc họp vào ngày 30/1/2019.

Cụ thể, ông Lưu Hạc được cho là đã mời hai quan chức cấp cao của phía Mỹ, gồm Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin, cùng ngồi xuống để thảo luận nhiều hơn sau cuộc điện đàm vào cuối tuần trước.

Bản tin của Wall Street Journal còn cho hay các quan chức Mỹ sẵn lòng gặp mặt trực tiếp nhưng không ấn định một ngày cụ thể nào.

Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không khẳng định rõ rằng họ sẽ cam kết về các vấn đề như bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ ép buộc và giao dịch mua nông sản, phái đoàn đàm phán Mỹ sẽ không muốn đến Bắc Kinh.

Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi dự luật về vấn đề Hong Kong của Mỹ đe dọa sẽ làm lệch hướng đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Khả Nhân

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.