|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (22/11): Mặt trận thương mại hỗn loạn với nhiều luồng thông tin mâu thuẫn

19:18 | 22/11/2019
Chia sẻ
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, hầu hết cặp tiền lớn đều ít biến động do ảnh hưởng từ loạt thông điệp trái chiều về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (22/11), vào lúc 17h35 giờ Việt Nam có 4/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm, 5 cặp tăng điểm và cặp còn lại đứng giá.

Screenshot (295)

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong khi đó, cặp EUR/GBP tăng cao nhất với mức tăng 0,37% và cặp GBP/JPY giảm mạnh nhất với mức giảm 0,41%.

Screenshot (296)

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Screenshot (297)

Mặt trận thương mại thu hút quá nhiều luồng thông tin mâu thuẫn

Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm nay, hầu hết cặp tiền lớn đều ít biến động do ảnh hưởng từ loạt thông điệp trái chiều về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Vào lúc 18h giờ Việt Nam, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính ghi nhận ở mức 97,835 điểm, giảm nhẹ 0,04%.

Hôm 22/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu công khai đầu tiên về thỏa thuận thương mại sơ bộ dự kiến kí kết với Tổng thống Trump.

Cụ thể, trong cuộc họp với các vị khách quốc tế tại Bắc Kinh, trong đó có cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, ông Tập nêu: "Trung Quốc không bắt đầu cuộc chiến thương mại và đây cũng không phải điều chúng tôi muốn".

"Khi cần thiết, chúng tôi sẽ phản đòn, nhưng Bắc Kinh đang tích cực hợp tác để chấm dứt chiến tranh thương mại", nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Tờ Wall Street Journal hôm 21/11 lại đưa tin Trung Quốc đã mời các quan chức thương mại cấp cao của Mỹ, gồm Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin, đến Bắc Kinh tham dự một vòng thương thảo mới.

Bản tin trên xuất hiện một ngày sau khi Reuters nhận định thỏa thuận thương mại giai đoạn một có thể sẽ kéo dài sang năm 2020.

Còn vài ngày trước, Tổng thống Trump cho hay Trung Quốc "không thực hiện yêu cầu như phía Mỹ mong muốn" trong đàm phán, khi mà có nhiều nghi ngờ về khả năng hai bên soạn thảo xong một thỏa thuận hoàn chỉnh.

Cùng lúc này, phía Bắc Kinh cũng liên tục khẳng định họ sẽ trả đũa Washington sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ủng hộ phong trào biểu tình ở Hong Kong.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Bloomberg nhận định Trung Quốc không còn nhiều vũ khí trong tay để có thể trừng phạt Mỹ vì đa phần đều đã được sử dụng trong thương chiến.

Nhà đầu tư dần chán nản, từ bỏ chiến lược dự đoán mà phải "mắt thấy tai nghe"

Trước diễn biến căng thẳng như hiện tại, khả năng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kí kết một thỏa thuận đang ngày càng mờ nhạt dần. Nhiều khả năng dự đoán của Reuters vài ngày trước sẽ thành sự thật.

Dưới ảnh hưởng đó, cặp tỷ giá USD/CNY vốn nhạy cảm với các tin tức thương mại lại không biến động nhiều, chỉ giao dịch quanh ngưỡng 7,0343 CNY đổi một USD.

"Sự mệt mỏi, chán nản do tin tức thương mại Mỹ - Trung gây ra đã bắt đầu trở nên rõ rệt hơn", ông Ray Attrill, trưởng bộ phận ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Australia, cho hay.

"Với hàng loạt thông tin mâu thuẫn như hiện nay, thị trường đã từ bỏ việc suy đoán và chuyển sang chiến lược 'thấy tận mắt mới tiến hành giao dịch'", ông nhấn mạnh.

Trên mặt trận dữ liệu, chỉ số PMI sơ bộ của Đức, khu vực Eurozone, Anh và Mỹ đều sắp công bố vào cuối ngày hôm nay.

Cặp tỷ giá AUD/USD và cặp NZD/USD có lúc tăng 0,1%. Trong khi đó, cặp GBP/USD lại gần như đi ngang ở ngưỡng 1,2916 USD/GBP, và cặp tỷ giá USD/JPY cũng không đổi ở mức 108,62 JPY/USD.

Yên Khê