|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tổ chức hội thảo trá hình để quảng bá sàn Forex thu hút được hàng nghìn người tham gia

09:08 | 11/12/2023
Chia sẻ
Sau khi bị Công an TP HCM và Sở Thông tin & Truyền thông TP HCM kiểm tra, ban tổ chức sự kiện quảng bá các sàn Forex quốc tế chưa được cấp phép đã tự nguyện dừng hội thảo

 Nhiều người tới tham dự sự kiện Trader fair & Awards VietNam HCMC. (Ảnh: Công an nhân dân).

Theo báo Công an nhân dân, ngày 9/12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP HCM đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP HCM tiến hành kiểm tra sự kiện Trader fair & Awards VietNam HCMC tổ chức trên địa bàn quận Phú Nhuận với cái tên“Hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới với thương nhân năm 2023”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế đây là sự kiện quảng bá cho các sàn Forex (đầu tư ngoại hối) quốc tế. Có khoảng 30 sàn Forex quốc tế xuất hiện tại sự kiện này đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó, để thu hút người tham gia, các sàn đưa ra các chương trình khuyến mại như tặng tiền khi tạo tài khoản, rút thăm may mắn, quay số trúng thưởng, mức lợi nhuận lớn khi đăng ký tham gia đầu tư…

Chỉ trong buổi sáng 9/12, sự kiện đã thu hút hàng nghìn người trong và ngoài nước tham gia. Lượng người tham gia đông đến nỗi ban tổ chức đã phải cho xếp hàng vào theo đợt.

Nhiều người tham gia sự kiện cho hay mục đích đến đây là để tìm hiểu và tham gia đầu tư, đồng thời tranh thủ nhận các món quà mà các sàn tặng khi đăng ký trực tiếp tại gian hàng.

 Chỉ trong buổi sáng 9/12, sự kiện đã thu hút hàng nghìn người trong và ngoài nước tham gia. (Ảnh: Công an nhân dân).

Tại sự kiện, các nhân viên người Việt và người nước ngoài liên tục chào mời khách hàng điền thông tin cá nhân để các sàn tiện giao dịch về sau. Các bên có gian hàng tại triển lãm đã che tên sàn của mình trên các backdrop chính, chỉ để lại lời kêu gọi đầu tư.

Dù vậy, các sàn Forex này vẫn tiến hành kêu gọi mọi người đăng ký tham gia đầu tư thông qua các tờ rơi giới thiệu, standee, mã QRCode được tích hợp sẵn trên điện thoại và máy tính của nhân viên tại gian hàng. 

Theo đại diện Sở TT&TT TP HCM, đây là sự kiện đã được Sở cấp phép với nội dung “Hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới với thương nhân Việt Nam năm 2023”, nhưng sau khi kiểm tra thực tế, hội thảo không có diễn giả lên trình bày và phía sau Ban tổ chức lại tiến hành triển lãm các gian hàng liên quan đến Forex.

Sở TT&TT đã yêu cầu đơn vị tổ chức phải thực hiện đúng nội dung đề án đã được cấp phép, tuy nhiên, do không thực hiện được nên đơn vị tổ chức sự kiện đã tự nguyện dừng hội thảo.

Cũng theo đại diện Sở TT&TT, với việc dừng hội thảo, triển lãm các gian hàng bên lề cũng phải kết thúc theo và ngay sau đó ban tổ chức đã tiến hành tháo dỡ các gian hàng liên quan đến các sàn Forex này. 

Nhiều đơn vị tham gia "Trader fair & Awards VietNam HCMC" là các sàn giao dịch Forex. (Ảnh: Trader fair & Awards VietNam HCMC).

Trước đó, ngày 8/11, Sở TT&TT TP HCM cũng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng buộc dừng sự kiện quốc tế do Quỹ Hubbis tổ chức, vì vi phạm các quy định về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Đây là sự kiện không xin phép, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Exness, một sàn Forex vi phạm pháp luật Việt Nam đã từng được báo chí phản ánh.

Tại Việt Nam, hiện nay không cho phép mở sàn môi giới các hoạt động đầu tư vào thị trường Forex, vì thế nếu khi có rủi ro xảy ra, quyền lợi của các nhà đầu tư không được đảm bảo. Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo.

Cơ quan Công an khuyến cáo, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người tham gia “Forex” được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính rất cao. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Minh Quang

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.