Công cụ chatbot ChatGPT đã giúp nhiều người kiếm thêm các khoản thu nhập đáng kể. Giờ đây, tới lượt các doanh nghiệp lớn như Microsoft, Salesforce, Google,... đang cố gắng tận dụng công cụ này để gia tăng doanh thu.
Sự thiếu hụt nhân sự trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã khiến các công ty Trung Quốc phải tìm cách thu hút những nhân sự gốc Trung ở nước ngoài về làm việc.
Công ty an ninh mạng Darktrace của Anh ngày 8/3 cảnh báo hộp thoại ChatGPT dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tình trạng tấn công giả mạo để lừa đảo.
Trong quá khứ, sự ra đời của iPhone hay trước đó là dịch vụ web đã mở ra thời kỳ mới cho một số mảng khác nhau trong lĩnh vực công nghệ. Giờ đây, ChatGPT đang đứng trước cơ hội tương tự trong mảng trí tuệ nhân tạo (AI).
Sự bùng nổ của công cụ chatbot ChatGPT đang thay đổi đời sống của rất người, giúp nhiều cá nhân có thể kiếm hàng chục nghìn USD từ những công việc mà họ coi là "phụ".
Thay vì đơn thuần chạy đua để tung ra các chatbot AI tương tự ChatGPT, nhiều ông lớn công nghệ như Qualcomm hay SK Telecom đang tìm cách chuyển hướng sang mục đích thương mại, kiếm tiền từ sự bùng nổ của AI.
Công cụ chatbot đang gây bão toàn cầu ChatGPT có thể rất hữu ích với nhiều người, nhưng mặt khác, nó cũng đang được nhiều kẻ xấu sử dụng để hỗ trợ cho những cuộc tấn công an ninh mạng bằng mã độc.
Tỷ phú Elon Musk mới đây cho rằng AI là một công nghệ nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân. Trái với quan điểm này, cựu CEO Microsoft, tỷ phú Bill Gates lại cho rằng AI không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào.
Sau những thành công mà ChatGPT đạt được trong vài tháng qua, các doanh nghiệp lớn đang đổ dồn sự chú ý vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), thậm chí đã đổ cả "núi tiền" thành lập những nhóm riêng để phát triển công nghệ này.
Không ít doanh nghiệp trên toàn cầu đã thay thế con người bằng công cụ chatbot nổi tiếng ChatGPT. Theo chia sẻ, việc thay thế lao động bằng ChatGPT giúp họ tiết kiệm được hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn USD.
Việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào các công cụ tìm kiếm của hai gã khổng lồ Google và Microsoft khiến nhiều người dùng thích thú, nhưng điều này lại đặt ra những bài toán khó với hai ông lớn này khi nó có thể tiêu tốn hàng tỷ USD để vận hành so với kiểu tìm kiếm truyền thống.
Trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.