|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 8/3: Italy có thêm 1.200 ca nhiễm trong một ngày, Pháp có 16 người tử vong

07:57 | 08/03/2020
Chia sẻ
Italy hôm qua ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt lên con số 5.883 ca, cao hơn 1.247 ca so với ngày 6/3.
Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 8/3: Italy có thêm 1.200 ca nhiễm trong một ngày, Pháp có 16 người tử vong - Ảnh 1.

Ảnh: AFP/Piero CRUCIATTI

Đến 7h sáng nay (8/3), trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 106.019 người, số ca tử vong là 3.571 người và số ca hồi phục là 58.661 người.

Đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

Ghi nhận đến sáng nay, toàn Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.652 trường hợp nhiễm COVID-19 và 3.070 ca tử vong.

Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Trung Quốc cho biết số ca nhiễm COVID-19 bên ngoài nước này có thể tăng gấp 10 lần trong chỉ 19 ngày nếu không có các bệnh pháp hiệu quả trong việc phòng dịch.

Bên ngoài Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc vẫn đang là ổ dịch lớn nhất với số ca nhiễm đã vượt 7.000 người, tăng 483 trường hợp so với một ngày trước và 48 người đã tử vong.

Đa số các ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên hệ với một chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 nước này với 2,5 triệu dân. Các trường hợp tử vong chủ yếu là các bệnh nhân lớn tuổi và từng gặp các vấn đề về sức khỏe trước đó.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 103 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với Hàn Quốc, theo Yonhap.

Số ca nhiễm tại Italy tăng vọt

Theo hãng tin AFP, Italy hôm qua ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt lên con số 5.883 ca, cao hơn 1.247 ca so với ngày 6/3. Đây là mức tăng cao gấp 1,5 lần mức thường thấy tại Italy từ đầu tuần qua. Nước này cũng ghi nhận thêm 36 ca tử vong trong vòng 24h qua, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại nước này lên 233 người.

Italy là quốc gia Châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 và là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Nhằm đối phó với dịch bệnh, chính phủ Italy đã ra quyết định tăng cường thêm 20.000 bác sỹ và y tá mới ra trường cho các bệnh viện. Ngoài ra, các bệnh viện cũng được phép tuyển dụng các y, bác sĩ đã nghỉ hưu.

Sau Italy, Pháp là nước đang có dịch nghiêm trọng nhất tại châu Âu. Trong ngày 7/3, nước Pháp ghi nhận thêm 5 ca tử vong và 336 ca nhiễm mới, con số hàng ngày cao nhất từ trước đến nay. Tính đến sáng nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp đã lên tới 949 người và 16 nạn nhân tử vong, theo Worldometers.

Tại Đức, số ca nhiễm virus SARS-CoV2 cũng đã lên đến 795 ca, tăng 261 ca với ngày 6/3. Hiện quốc gia này chưa ghi nhận bất cứ trường hợp tử vong nào do loại virus này gây ra.

Tại Châu Mỹ, ghi nhận đến sáng nay, Mỹ có tổng cộng 434 ca nhiễm và 19 ca tử vong do COVID-19. Thống đốc bang New York hôm qua cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì 21 trường hợp nhiễm mới được xác nhận trên tàu du lịch bị mắc cạn ngoài khơi San Francisco.

Tại Trung Đông, Iran là quốc gia có tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng nhất với tổng cộng 5.828 ca nhiễm và 145 ca tử vong, tính đến sáng nay. Số ca nhiễm tại nước này đã tăng thêm 1.076 trường hợp trong vòng 24h qua.

Còn tại Việt Nam, hiện có 4 trường hợp dương tính với COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, hai bệnh nhân mới nhất (bệnh nhân thứ 19 và 20) đó là bác gái và người lái xe riêng của bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi (bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam và là bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Hà Nội).

Còn bệnh nhân thứ 18 là một người từ Daegu (Hàn Quốc) về nước ngày 4/3, đã cách li tập trung tại Ninh Bình từ hôm về nước.

Hà Lê