|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam có ca nhiễm COVID-19 thứ 21, ngồi gần hàng ghế máy bay với nữ bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội

09:04 | 08/03/2020
Chia sẻ
Tính đến sáng ngày 8/3, Bộ Y tế đã phát hiện ca bệnh COVID-19 thứ 21 tại Việt Nam. Bệnh nhân là ông N.Q.T, 61 tuổi, ở Trúc Bạch (Ba Đình - Hà Nội), là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân bệnh nhân thứ 17 và cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, vào hồi 19h ngày 6/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua điều tra dịch tễ bệnh nhân N.H.N (bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17) tại phường Trúc Bạch (Ba Đình - Hà Nội) ghi nhận một trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đã lấy mẫu và chuyển bệnh nhân sang bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Qua xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với chủng virus SARS-CoV - 2. Thông tin bệnh nhân là ông N. Q.T, 61 tuổi, ở Trúc Bạch (Ba Đình - Hà Nội) là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân thứ 17.

Như vậy, dù là ca thứ 21 nhưng thực chất Việt Nam hiện đang chỉ có 5 người mắc COVID-19 (16 trường hợp trước đều đã được điều trị khỏi, xuất viện).

Hai ca lây nhiễm Covid - 19 trước đó đều là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17, bao gồm lái xe riêng đón cô từ sân bay Nội Bài về nhà riêng, người bác ruột ở chung nhà chăm sóc cô những ngày cô ốm mệt.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hai bệnh nhận mới nhất nhiễm COVID-19 tại Việt Nam (bệnh nhân số 19 và 20) đó là bà L.T.H (64 tuổi) và anh D.Đ.P (27 tuổi), đều trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Tại buổi họp khẩn cấp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội sáng nay 7/3, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 9h15 ngày 5/3, sau khi chở nữ bệnh nhân N.H.N, anh P. lái ôtô đến gara trên đường Phạm Văn Đồng sửa xe và có tiếp xúc gần với chủ tiệm 30 phút.

Lúc này có 15 người ở tiệm sửa xe. Trong lúc chờ sửa xe, anh P. có ngồi sang một ôtô khác.

Sau khi có thông tin, quận đã lập danh sách, cách li 11 người, còn 4 người chưa thực hiện được việc cách li vì đã về quê ở Nghệ An, Hà Nam, và sang Long Biên.

Ngoài ra, trong ngày 6/3 anh P. có thăm hai gia đình ở tổ 8, tổ 2 phường Mai Dịch (Cầu Giấy). UBND quận Cầu Giấy đã cho khoanh vùng và cách li 2 gia đình này. Tổng cộng có 9 người bị cách li.


Đức Quỳnh