|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bác bỏ tin đồn bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội tham dự khai trương cửa hàng Uniqlo

01:58 | 07/03/2020
Chia sẻ
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết 17h ngày 5/3 bệnh nhân COVID-19 này đi xét nghiệm ở Bệnh viện Nhiệt đới TW trong khi lễ khai trương bắt đầu từ 18h cùng ngày nên không thể có khả năng bệnh nhân có mặt tại buổi lễ.

Gần đây trên các trang mạng xã hội lan truyền tin đồn việc bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 (cũng là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội) là chị N.H.N, 26 tuổi, cư trú tại địa chỉ 125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội có tham dự buổi lễ khai trương cửa hàng quần áo Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch.

Trả lời báo chí bên lề cuộc họp khẩn cấp trong đêm 6/3 để thông tin về sự việc liên quan đến trường hợp nhiễm dịch COVID-19 thứ 17 này, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết điều này "không thể thể xảy ra".

Chủ tịch TP Hà Nội cho hay, ông đã có buổi trao đổi trực tiếp với bệnh nhân. Theo đó bệnh nhân cho biết từ sáng 2/3 đi từ sân bay Nội Bài về tầng 8 nhà 125 Trúc Bạch. Đến sáng 5/3 lái xe chở chị này đi khám ở bệnh viện Hồng Ngọc. 17h cùng ngày, Bệnh viện Nhiệt đới TW tiếp nhận xét nghiệm chị này. 

"Trong khi đó, 18h là lễ khai trương Uniqlo. Khả năng cô này đi sự kiện ngay thời điểm xét nghiệm là không thể nào chuyện đó xảy ra", ông Chung nhận định.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, khoảng 20h tối ngày 6/3, UBND phường Trúc Bạch nhận được tin báo từ quận Ba Đình về việc một trường hợp vừa trở về Việt Nam hồi tháng 2 và mới được phát hiện nghiễm COVID-19, nên đã có mặt phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức phong tỏa quanh khu vực phố Trúc Bạch, phố Châu Long để thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Hiện, trường hợp này đã được cho đi cách li, theo dõi, điều trị và lực lượng chức năng vẫn đang có mặt phong tỏa 2 tuyến phố nêu trên.

H.Mĩ