Tính đến cuối tháng 12/2019, tổng giá trị nợ xấu nội bảng của BIDV ở mức 19.451 tỉ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng gần 4.040 tỉ đồng lên hơn 11.208 tỉ đồng.
Như một điểm sáng của ngành ngân hàng, trong năm 2020, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 26.500 tỉ đồng. Bên cạnh đó, BIDV, VietinBank và Bac A Bank cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh 2020.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2020, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú đề xuất Chính phủ và NHNN sớm xem xét cấp vốn điều lệ thông qua cấp vốn trực tiếp bằng phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.
Chị nhánh BIDV Yangon tại Myanmar được thành lập vào năm 2016, sau hơn 3 năm hoạt động, số dư huy động vốn của chi nhánh ước đạt 34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt khoảng 50 triệu USD.
Lượng trái phiếu này có kì hạn 6 năm và 7 năm, được phát hành trong hai ngày 12/11 và 13/11. Đây đều là loại trái phiếu thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo qui định hiện hành.
Theo cho biết từ phía ngân hàng, tổng tài sản của BIDV đến cuối năm 2019 ước đạt 1,4 triệu tỉ đồng, dư nợ đạt 1,1 triệu tỉ đồng và huy động đạt 1,15 triệu tỉ đồng.
Theo KBSV, qui định mới này đã hạn chế dư địa mở rộng tín dụng của VietinBank và BIDV đồng thời tạo cơ hội cho nhóm ngân hàng thương mại cổ phần như ACB, MBBank, HDBank, TPBank trong năm 2020.
Nguy cơ phát sinh nợ xấu là hiển hiện đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đối với khoản vay hơn 1.000 tỉ đồng để thực hiện Dự án BOT cầu Việt Trì mới.
Trong ngày 20/11, BIDV thông báo phát hành riêng lẻ thành công 565 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 6 năm. Đây là loại trái phiếu thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo qui định hiện hành.
Với gần 12.900 tỉ đồng nợ xấu tại VAMC và hơn 21.000 tỉ đồng nợ xấu nội bảng trong đó hơn 50% là nợ có khả năng mất vốn, nợ xấu vẫn là một cái gai nhức nhối tại BIDV.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép các ngân hàng cấp tín dụng vượt trần đối với các dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội, với mức tối đa lên tới 38% vốn tự có cho một khách hàng.