|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Xung đột tại Ukraine: Cựu Tổng thống Trump lần nữa khen ngợi ông Putin, đổ mọi tội lỗi cho đối thủ Biden

17:35 | 27/02/2022
Chia sẻ
Trong một bài phát biểu trước các cử tri thuộc phe bảo thủ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã củng cố lời khen ngời mà mình dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, bất chấp làn sóng phản đối từ công chúng.

Trong bài phát biểu hôm 26/2 trước Hội nghị Hành động Chính trị của phe bảo thủ (CPAC) ở thành phố Orlando (bang Florida), cựu Tổng thống Donald Trump đã cố gắng thêm ngữ cảnh vào một bình luận gần đây của bản thân.

Trước đó, tại buổi gây quỹ kín ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, ông Trump đã khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin "rất thông minh". Video về bình luận của ông Trump đã xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn cùng truyền thông khác, ông Trump còn cho rằng chiến lược của ông chủ Điện Kremlin đối với Ukraine là "thiên tài" và "hiểu biết", theo đưa tin từ Bloomberg.

Ở sự kiện của CPAC, ông Trump giải thích: "Hôm qua, phóng viên đã hỏi tôi rằng liệu tôi có nghĩ ông Putin là người thông minh hay không. Tôi nói, 'dĩ nhiên ông ta rất thông minh'. Sau đó, tôi bị công chúng phản ứng. Tôi chỉ muốn nói sự thật mà thôi, rõ ràng Putin rất khôn ngoan".

"Tuy nhiên, vấn đề không phải là ông Putin thông minh, mà thực sự là do các nhà lãnh đạo của chúng ta đều quá ngu ngốc", ông Trump nhấn mạnh, hàm ý đến đối thủ chính trị một thời là đương kim Tổng thống Joe Biden.

Xung đột Nga - Ukraine: Cựu Tổng thống Trump lần nữa khen ngợi ông Putin, đổ mọi tội lỗi cho đối thủ Biden - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg).

Việc cựu Tổng thống Trump tiếp tục khen ngợi nhà lãnh đạo Nga Putin đang khoét sâu rạn nứt bên trong Đảng Cộng hòa. Lâu nay, Đảng Cộng hòa vẫn đang giữ lập trường "diều hâu" với Moscow.

Bình luận của ông Trump có thể trở thành một cơn đau đầu khác cho các đảng viên Cộng hòa sắp sửa bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đặc biệt là khi đảng này đang cố gắng thu hút các cử tri ngoại ô từng bị ông Trump "cho ra rìa".

Trong nhiều cuộc xuất hiện trước công chúng thời gian gần đây, ông Trump đã ám chỉ bản thân sẽ ra tranh cử lần thứ ba vào Nhà Trắng vào năm 2024. Cho đến nay, ông Trump là một trong số ít tổng thống Mỹ chỉ có duy nhất một nhiệm kỳ.

Ở diễn biến khác, sau khi các chia sẻ của cựu Tổng thống Mỹ lan truyền trên mạng, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC) đã cực lực lên án và nhấn mạnh rằng bài phát biểu của ông trump đang phản ánh lập trường của Đảng Cộng hòa đối với vấn đề Nga - Ukraine.

Phát ngôn viên của DNC Adonna Biel cho biết: "….ông Trump đã tận dụng sự kiện CPAC để phát đi những lợi khen ngợi không biết xấu hổ cho Tổng thống Putin trong khi những người dân Ukraine vô tội đang phải lẩn tránh bom đạn của Nga".

Cũng trong các sự kiện vừa qua, ông Trump đã đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden, cho rằng những bước đi sai lầm và yếu kém của Nhà Trắng dưới thời người kế nhiệm đã thúc đẩy cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

"Biden đã biến cuộc sống yên bình thành hỗn loạn, biến chính phủ Mỹ từ tài năng thành bất tài, biến thế giới từ ổn định thành vô phép vô tắc và từ an ninh thành thảm họa", cựu Tổng thống Trump chỉ trích người kế nhiệm.

Theo lời ông Trump, đáng lẽ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra nếu cuộc bầu cử tổng thống năm 2021 không xuất hiện gian lận và bản thân ông không tụt mất chức tổng thống.

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày 26/2, ông Biden đã phản pháo lại những bình luận trước đó của ông Trump. "Tôi dám cá nếu Trump tin ông Putin là một thiên tài thì tôi cũng tin ông ta là một thiên tài bền vững", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Liên quan tới cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, CNBC dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ và Anh cho biết, thái độ kháng cự của Ukraine và khó khăn về mặt logistics đang cản trở kế hoạch tấn công của Nga. Đồng thời, giới chức phương Tây cho rằng chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ quân đội Nga đã kiểm soát được bất kỳ thành phố lớn nào tại Ukraine.

Khả Nhân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.