|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển tháng 2/2020 đạt trên 216 triệu USD

15:25 | 21/03/2020
Chia sẻ
Hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 216,69 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất siêu khoảng 115 triệu USD.

Về tình hình xuất khẩu, theo số liệu Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển đạt 165,83 tỉ USD, giảm 11,8% so với cùng kì năm ngoái. 

Việt Nam xuất siêu khoảng 115 triệu USD sang Thụy Điển trong hai tháng đầu năm.

Một số mặt hàng của Việt Nam có tổng kim ngạch xuất khẩu cao góp phần vào kim ngạch xuất khẩu sang Thụy Điển như điện thoại các loại và linh kiện (đạt gần 88,2 triệu USD, giảm 16,2% so với cùng kì năm 2019); hàng dệt, may (đạt 9,8 triệu USD, giảm 15,3%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 7,9 triệu USD, giảm 28%)...

Ngoài những mặt hàng có tổng kim ngạch cao nêu trên, hai tháng đầu năm 2020 còn chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của một số mặt hàng xuất khẩu như sản phẩm gốm, sứ (đạt gần 654,06 nghìn USD, tăng 124,9%); sản phẩm mây, tre, cói và thảm (đạt 1,7 triệu USD, tăng 51%)...

Về tình hình nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 50,86 triệu USD, tăng 14,8% so với cùng kì năm 2019. 

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính như máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (đạt 11,6 triệu USD, giảm 22,8%); dược phẩm (đạt 11,7 triệu USD, tăng 20,8%); sắt thép các loại (đạt hơn 3 triệu USD, giảm 41,2%)...

Trong khi đó, các mặt hàng như: Giấy các loại (đạt 6,3 triệu USD, tăng 863,1%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 952,7 nghìn USD, tăng 457%)... là các mặt hàng đạt giá trị tăng trưởng cao.

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong hai tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển trong hai tháng đầu năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong hai tháng đầu năm 2020 - Ảnh 2.

Một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu sang Thụy Điển trong hai tháng đầu năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Phùng Nguyệt

VN-Index giảm gần 300 điểm, nhà đầu tư ‘cứ mua là lỗ’, chuyên gia nói gì?
Việc VN-Index mất gần 300 điểm chỉ trong vài tuần cho thấy mức độ chiết khấu rủi ro đã được đẩy lên đáng kể trong thời gian ngắn. Khi những biến số này còn chưa hạ nhiệt, thị trường có thể tiếp tục biến động. Tuy nhiên, chính trong những giai đoạn như vậy, mặt bằng định giá cũng dần trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và kỷ luật, đặc biệt khi thị trường bắt đầu xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại.