Giá lúa gạo tăng cao có lợi cho nông dân và giúp xuất khẩu khởi sắc trở lại sau hơn một năm “rớt” khá sâu. Tuy nhiên, việc giá lúa gạo lên cao trong thời gian ngắn cũng lộ rõ những “miếng” nghề của các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc đấu trộn, chạy theo giá… khiến giấc mơ thương hiệu gạo Việt xa vời hơn.
Tuần này, giá gạo xuất khẩu không chỉ của Việt Nam mà của cả Ấn Độ và Thái Lan tiếp tục tăng mạnh vì nhu cầu nhập khẩu lớn từ Bangladesh và Philippines.
Theo báo cáo mới nhất ngày 10/6 của Ban Thư ký Dịch vụ Một Cửa sổ Xuất khẩu Gạo ở Phnom Penh, trong 5 tháng đầu năm 2017, Campuchia đã xuất khẩu 257.637 tấn gạo, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuần này, nhu cầu mua gạo từ các “bạn hàng” lớn đã đẩy giá gạo tại châu Á lên cao, trong đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên cao nhất gần hai năm rưỡi và giá tại Thái Lan lên cao nhất gần một năm.
Bàn về việc xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam, ông Trần Trung Kiên - Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược Việt Nam cho hay: "Chúng ta xuất gạo giá thấp nhưng đang phải nhập khẩu gạo giá cao. Chúng ta cần tái định vị lại hình ảnh gạo Việt Nam, cần xây dựng thương hiệu".
Dự thảo nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo được Bộ Công Thương công bố ngày 9-4-2017 được nhiều người trong ngành đánh giá có nhiều điểm tích cực nhưng vẫn còn những điểm có thể gây ngộ nhận.
Bản ghi nhớ (MOU) về Thương mại gạo giữa Việt Nam và Bangladesh được ký kết vào ngày 23/5 nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 22 – 25/5 của Bộ trưởng Lương thực Bangladesh.
Tuần này, giá gạo Việt Nam và Thái Lan đồng loạt tăng mạnh lên cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây nhờ triển vọng xuất khẩu tích cực; trong khi đó thị trường gạo Ấn Độ rất trầm lắng vì giá cao.
Dự thảo nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo được Bộ Công Thương công bố gần đây cho thấy nhiều điểm sửa đổi tích cực. Tuy vậy, vẫn còn một số điều cần xem xét kỹ thêm.
Theo dự thảo nghị định mới, nhiều quy định xuất khẩu gạo bị xem là rào cản sẽ được tháo gỡ. Nhiều mặt hàng gạo sẽ được xuất khẩu mà không hạn chế về số lượng, không cần đáp ứng điều kiện kinh doanh, không cần cấp giấy chứng nhận…
Hai gói thầu cung cấp gạo dự trữ với 19 phần thầu độc lập có tổng giá trị hơn 164 tỷ đồng được đấu thầu rộng rãi nhưng tổng giá trị tiết kiệm qua đấu thầu chưa đầy 20 triệu đồng.
Tính đến cuối tháng 11/2025, dư nợ cho vay bất động sản của hệ thống ngân hàng đã lên tới khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, chiếm gần 25% tổng dư nợ. Đáng chú ý, tín dụng cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm tới 44,2% dư nợ.