Sau một năm sụt giảm mạnh, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại cả về lượng lẫn kim ngạch. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ giá bán gạo của Việt Nam có tính cạnh tranh.
Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) cho biết nước này đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu về gạo do nhu cầu gạo từ người mua nước ngoài, trong khi nhu cầu gạo trong nước hiện cũng cao.
Bangladesh có thể sẽ tạm dừng kế hoạch nhập khẩu gạo Ấn Độ do giá cao, thông tin từ Bộ Lương thực nước này ngày 20/7 cho biết. Trong khi đó, hợp đồng với Thái Lan sắp được ký kết.
Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong 6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu gạo của cả nước đạt gần 2,66 triệu tấn, với trị giá FOB là 1,65 tỷ USD.
Gạo Mỹ sẽ là đối thủ mới của gạo Việt Nam ở thị trường Trung Quốc. Niềm vui của nông nghiệp Mỹ nhưng sẽ là thách thức với xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Campuchia đã XK hơn 288.500 tấn gạo, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó Trung Quốc là nước NK gạo lớn nhất của Campuchia với hơn 94.000 tấn.
Doanh nghiệp buộc phải có vùng nguyên liệu nếu muốn xuất khẩu gạo - Đây là một quy định mới trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo đang gây nhiều tranh cãi.
Ngày 25/7 tới đây, Cơ quan lương thực Philippines (NFA) sẽ tổ chức đấu thầu tư nhân nhập khẩu 250.000 tấn gạo loại 25% tấm, giao hàng trong tháng 8-9/2017.
Trong kiến nghị góp ý đến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo vừa được Bộ Công Thương gửi tới các cơ quan liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề nghị Bộ Công Thương lược bỏ, xoá bớt các điều kiện kinh doanh bất hợp lý và không phù hợp với thực tế thị trường.
Lần này, chính phủ Philippines muốn ký kết hợp đồng nhập khẩu thêm 250.000 tấn gạo và cơ hội được mở ra cho cả Pakistan, ngoài ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Tuần này, giá gạo đồng loạt giảm ở cả ba nước châu Á xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới sau một tháng tăng không ngừng, với thị trường giao dịch khá trầm lắng.
Việc VFA quy định cấm các DN tham gia đấu thầu tại thị trường tập trung cho đến khi Vinafood 1 và Vinafood 2 ký xong hợp đồng có tạo thế độc quyền cho 2 DN này?
Tính đến cuối tháng 11/2025, dư nợ cho vay bất động sản của hệ thống ngân hàng đã lên tới khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, chiếm gần 25% tổng dư nợ. Đáng chú ý, tín dụng cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm tới 44,2% dư nợ.