|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thực hư tin gạo Cỏ May làm từ cao su tại Đà Nẵng, người tung tin nói gì?

20:11 | 07/04/2019
Chia sẻ
Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã tìm ra người quay video đưa lên mạng "tố" gạo Cỏ May -  thương hiệu gạo nổi tiếng của Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp do Công ty TNHH Cỏ May thành lập làm từ cao su, rang cháy đen.

Người dân Đà Nẵng rang gạo cháy đen, "tố" đó là gạo Cỏ May làm từ cao su 

Ngày 31/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video dài 2 phút. Có hai người gồm 1 nam 1 nữ (nghi là vợ chồng, địa chỉ để ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang nói chuyện.

Người tung tin gạo Cỏ May làm từ cao su, rang cháy đen khai gì với cơ quan chức năng? - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video ông Nở nói gạo cao su.

Họ nói rằng mua gạo Cỏ May Đồng Tháp nổi tiếng về nấu ăn thì cơm dai bất thường, nên rang trên bếp để thấy đây có thể được làm từ cao su. Trong video, vật nghi là gạo cháy đen bất thường.

Video trên sau đó được xóa và đưa lên website Youtube. Sau khi xem video, nhiều người chia sẻ, lan rộng thông tin nghĩ gạo Cỏ May, thương hiệu gạo nổi tiếng của Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp do Công ty TNHH Cỏ May thành lập, làm từ cao su.

Người quay video nói gạo Cỏ May làm từ cao su khai gì với cơ quan chức năng?

Ngày 7/4, Cục Quản lí thị trường TP Đà Nẵng cho biết, hôm qua (6/4), ông Trần Phước Trí, Quyền Cục trưởng Cục Quản lí thị trường đã kí văn bản số 152 gửi UBND TP Đà Nẵng báo cáo về việc video nói gạo Cỏ May làm từ cao su, rang cháy đen.

Theo báo cáo này, Cục Quản lí thị trường cho biết, ngày 5/4, nhận được thông tin trên mạng xã hội (Youtube) đang lan truyền một video clip của một người dân sống trên địa bàn tổ dân phố số 43 (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), phản ánh sản phẩm gạo hiệu Cỏ May khi được rang trên bếp lửa thì có hiện tượng cháy đen, kết dính, vón cục lại với nhau. 

Người tung tin gạo Cỏ May làm từ cao su, rang cháy đen khai gì với cơ quan chức năng? - Ảnh 2.

Hình ảnh gạo Cỏ May - thương hiệu gạo nổi tiếng của Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp do Công ty TNHH Cỏ May thành lập được đưa trong video.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, Cục đã cử công chức phối hợp cùng UBND phường Chính Gián, quận Thanh Khê xác minh được người đàn ông trong video clip nói trên là ông Nguyễn Văn Nở, thường trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê. 

Qua xác minh, làm việc, ông Nở đã thừa nhận mình là người quay và thực hiện trong video clip nêu trên vào ngày 21/3/2019, nhưng đến ngày 31/3/2019 thì người thân trong gia đình mới đưa lên mạng xã hội.

Để có căn cứ làm rõ vụ việc, Cục đã yêu cầu ông Nở cung cấp chứng cứ là chất đã cháy đen, kết dính, vón cục lại với nhau (trong video clip) và số lượng gạo còn lại mà ông cho là "gạo cao su" (để cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm và kiểm định). 

Tuy nhiên, ông Nở cho biết số gạo còn lại ông đã trả cho người bán là bà Lê Thị Thân, địa chỉ đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián vào ngày 21/3/2019, còn số "gạo" đã bị rang cháy đen, vón cục lại thì ông đã vứt đi nên hiện nay không còn lưu giữ những gì liên quan đến video clip đã được lên mạng.

Sau khi làm việc với ông Nở, Cục đã phối hợp cùng UBND phường Chính Gián tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh gạo của bà Lê Thị Thân thì bà này khai nhận mua gạo từ một cơ sở khác. Cục Quản lí thị trường sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Người tung tin gạo Cỏ May làm từ cao su, rang cháy đen khai gì với cơ quan chức năng? - Ảnh 4.

Người tung tin gạo Cỏ May làm từ cao su, rang cháy đen khai gì với cơ quan chức năng? - Ảnh 5.

Văn bản báo cáo số 152 gửi UBND TP Đà Nẵng về vụ việc video "tố" gạo Cỏ May làm từ cao su.

Trao đổi báo chí, chủ thương hiệu gạo Cỏ May - Công ty TNHH Cỏ May thành lập cho biết, việc lan truyền video nói gạo làm từ cao su ít nhiều đã ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty.


Văn Luận