|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đà Nẵng xác minh người tung tin gạo Cỏ May làm từ cao su, rang cháy đen

11:42 | 05/04/2019
Chia sẻ
Ngành chức năng TP Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh làm rõ người tung video lên mạng xã hội nói gạo Cỏ May nổi tiếng Việt Nam làm từ cao su.

Ngày 31/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video dài 2 phút. Có hai người gồm 1 nam 1 nữ (nghi là vợ chồng, địa chỉ để ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang nói chuyện.

Họ nói rằng mua gạo Cỏ May Đồng Tháp nổi tiếng về nấu ăn thì cơm dai bất thường, nên ran trên bếp để thấy đây có thể được làm từ cao su. Trong video, vật nghi là gạo cháy đen bất thường.

Hiện tại video người nói gạo Cỏ May làm từ cao su, ran cháy đen đã bị xóa.

Đà Nẵng xác minh người tung tin gạo Cỏ May làm từ cao su, rang cháy đen - Ảnh 1.

Hình ảnh vật nghi là gạo cháy đen mà người tung video nói gạo Cỏ May khiến doanh nghiệp tổn hại thương hiệu nghiêm trọng.

Sau khi xem video, nhiều người chia sẻ, lan rộng thông tin nghĩ gạo Cỏ May, thương hiệu gạo nổi tiếng của Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp do Công ty TNHH Cỏ May thành lập, làm từ cao su.

Sáng 5/4, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Trần Phước Trí, Quyền Cục trưởng Cục quản lí thị trường TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các ban ngành khẩn trương xác minh, làm rõ người tung video nói gạo Cỏ May nổi tiếng được làm từ cao su.

Được biết, Ban An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cũng đã vào cuộc tìm hiểu, xác minh xử lí theo quy định pháp luật.


Văn Luận

[LIVE] ĐHĐCĐ Techcombank: Phát triển thêm các mảng không phải thế mạnh như SME, tín dụng tiêu dùng
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.