|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Gạo Thái đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng trong khu vực

08:20 | 01/04/2019
Chia sẻ
Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm cả về số lượng và giá trị trong tháng 2. Nguyên nhân được cho là giá gạo xuất khẩu cao hơn so với các đối thủ, đặc biệt là Việt Nam, cũng như đồng baht mạnh.

Thứ Sáu (29/3), ông Charoen Laothammatas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết khối lượng gạo xuất khẩu trong tháng 2 đạt 687.560 tấn, giảm 27,7% so với cùng kì năm ngoái, với trị giá xuất khẩu giảm 23,5% so với năm ngoái xuống 11,69 tỉ baht.

"Xuất khẩu của tất cả loại ngũ cốc đã giảm từ tháng 1", ông Charoen nói. "Gạo trắng, đặc biệt, ghi nhận xuất khẩu giảm 40,7% từ tháng 1 xuống còn 326.029 tấn, với khối lượng gạo đồ xuất khẩu giảm 13,8% còn 194.902 tấn".

Xuất khẩu gạo hom mali jasmine cao cấp của Thái Lan đã giảm 6,2% trong tháng 2 so với tháng trước đó xuống 99.147 tấn.

Theo ông Charoen, giá gạo của Việt Nam thấp hơn 40 - 50 USD/tấn so với giá của Thái Lan và điều đó đã thu hút người mua từ Philippines và Malaysia.

Tính đến ngày 27/3, giá gạo trắng 5% tấm đạt 411 USD/tấn, trong khi giá loại gạo tương tự từ Việt Nam ở mức 358 - 362 USD/tấn và của Ấn Độ và Pakistan lần lượt là 373 - 377 USD và 350 - 354 USD/tấn.

Gạo Thái đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng trong khu vực - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Xuất khẩu gạo dự báo phục hồi vào tháng 3 nhờ tiềm năng tại các thị trường chính

Ông Charoen nhận định, mặc dù xuất khẩu giảm trong tháng 2, các nhà xuất khẩu gạo vẫn tin rằng hoạt động thương mại sẽ phục hồi trong tháng 3 tới 700.000 - 800.000 tấn.

Các nhà xuất khẩu Thái Lan vẫn duy trì các đơn đặt hàng mua lớn đối với gạo trắng và gạo đồ từ các khách hàng chủ chốt ở châu Phi và châu Á như Benin, Nam Phi, Cameroon, Trung Quốc và Philippines, sẽ giao hàng vào tháng 3.

Quan trọng hơn, nhu cầu nhập khẩu gạo hom mali từ những người mua tiềm năng như Mỹ và Canada vẫn còn mạnh.

"Chúng tôi, các nhà xuất khẩu gạo, vẫn đang duy trì dự báo của mình cho mục tiêu xuất khẩu gạo ở mức 9,5 triệu tấn trong năm nay," ông Charoen nói. "Tình hình năm nay diễn ra như thế nào sẽ phụ thuộc vào tình trạng hạn hán".

Xuất khẩu gạo Thái Lan đạt 11,09 triệu tấn trong năm ngoái, giảm 5% so với mức 11,67 triệu tấn trong năm 2017 nhưng cao hơn 9,91 triệu tấn của năm 2016.

Giá trị xuất khẩu đã tăng 8,3% trong năm ngoái lên 5,61 tỉ USD từ 5,18 tỉ USD năm 2017 và 4,4 tỉ USD năm 2016. Giá gạo xuất khẩu trung bình đạt 507 USD/tấn trong năm ngoái, tăng 14,1% so với năm 2017.

Trong đó, gạo trắng chiếm 5,49 triệu tấn (tăng 17,4% so với cùng kì năm ngoái), gồm gạo đồ với 2,71 triệu tấn (giảm 19,9%), gạo thơm hom mali ở mức 1,27 triệu tấn (giảm 22,1%), gạo tấm trắng với 390.000 tấn (giảm 0,7%), gạo tấm mali hom ở mức 380.000 tấn (giảm 43,2%), gạo thơm nói chung ở mức 260.000 tấn (tăng 18,6%), gạo nếp với 200.000 tấn (giảm 32,3%) và gạo nếp ở mức 180.000 tấn ( giảm 15,7%).

Theo The Bangkok Post, Hiệp hội dự báo Thái Lan sẽ xuất khẩu 4,8 triệu tấn gạo trắng trong năm nay, gồm 2,4 triệu tấn gạo đồ, 1,3 triệu tấn gạo thơm hom mali, 600.000 tấn gạo thơm nói chung và 400.000 tấn gạo nếp.

Trong một diễn biến liên quan, cuộc họp ủy ban chính sách gạo quốc gia 29/3 do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì đã ra lệnh cho các cơ quan có trách nhiệm xử lý 200.000 tấn còn lại trong kho dự trữ nhà nước vào tháng 5 năm nay.

Hầu hết dự trữ quốc gia vẫn chưa được bán là các loại gạo không được Cục Quản lí chấp nhận hoặc bị các nhà thầu trúng thầu từ chối.

Lyly Cao