|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường gạo tuần 13/2019: Sự sụp đổ của ngành gạo Philippines và cơ hội cho các nhà xuất khẩu khu vực

08:15 | 31/03/2019
Chia sẻ
Tuần thứ 13 của năm, thị trường gạo nổi bật với thông tin hiện tượng El Niño có thể dẫn tới sự biến mất của ngành gạo Philippines, trong khi xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ đang trong đà ghi nhận mức xuất khẩu lớn chưa từng thấy, đạt khoảng 300 tỉ rupee trong năm tài chính 2019.

Theo đó, khủng hoảng nguồn nước không chỉ ảnh hưởng tới người sử dụng tại Metro Manila, Philippines, nó còn lấy đi quyền lợi của người trồng lúa trong việc sử dụng những con đập vạn năng được xây dựng bằng khoảng vay nước tưới tiêu của Ngân hàng Thế giới.       

Vào mỗi mùa vụ thứ hai, người nông dân nhận thấy vấn đề này trở nên rõ ràng hơn vì nước uống được ưu tiên hàng đầu từ các con đập vạn năng so với nước tưới tiêu. Có thể nói rằng nước quan trọng hơn thực phẩm.

Vì vậy, người trồng lúa tại Philippines không chỉ mất kế sinh nhai mà cả khoản đầu tư của họ, chủ yếu mượn từ những người cho vay nặng lãi.

Đây là sự tuyệt vọng của các hộ nông dân nhỏ, những người góp phần vào "cái chết" từ từ của ngành gạo Philippines, theo Manila Bulletin.

Theo Cơ quan Thống kê Philippines, tăng trưởng nông nghiệp của quốc gia này đã giảm từ mức 3% trong quí III/2016 xuống 2,6% quí III/2017, và tiếp tục lao dốc còn -0,4% trong cùng kì năm 2018.

Bên cạnh đó, Đạo luật Thuế quan Gạo, hiện tại, cho phép bất kì thực thể nào nhập khẩu không giới hạn (hoặc buôn lậu) gạo, điều sẽ khiến giá lúa lao dốc nếu không được kiếm soát.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu gạo tại châu Á.

Tuy nhiên, nhu cầu thu mua từ Philippines đối với gạo Việt yếu hơn vì các đơn vị nhập khẩu cho biết đã hoàn thành đủ các hợp đồng trong ngắn hạn và không có kế hoạch mua thêm trong thời điểm hiện tại, theo Reuters.

Bản tin thị trường gạo tuần 13/2019: Sự sụp đổ của ngành gạo Philippines và cơ hội cho các nhà xuất khẩu khu vực - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Liên quan tới tình hình xuất khẩu, theo báo cáo của ICRA, ngành công nghiệp gạo basmati của Ấn Độ đang trong đà ghi nhận mức xuất khẩu lớn chưa từng thấy, đạt khoảng 300 tỉ rupee trong năm tài chính 2019.

Tuần qua, giá gạo xuất khẩu ở Ấn Độ giảm từ đỉnh nhiều tháng trong tuần này vì nhu cầu yếu hơn. Cụ thể, giá gạo 5% tấm báo đạt 390 - 393 USD/tấn trong tuần này, giảm so với đỉnh 7 tháng ở mức 392 - 395 USD xác lập vào tuần trước.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm không thay đổi so với tuần trước ở mức 360 USD/tấn.

Trong hai tháng đầu năm, mặt hàng gạo thơm tiếp tục xâm nhập vào thị trường Israel với số lượng và trị giá bước đầu còn khiêm tốn, báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết.

Còn tại Bangladesh, nhập khẩu gạo trong năm 2018 - 2019 đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ điều chỉnh giảm vì dự báo nguồn cung lớn từ vụ thu hoạch trong nước. 

Cụ thể, sản lượng gạo Bangladesh dự kiến tăng 7% so với cùng kì năm ngoái lên 34,9 triệu tấn trong 12 tháng tính đến tháng 4 nhờ diện tích gieo trồng và sản lượng cao hơn trong vụ mùa aus và aman.

Tố Tố

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.