|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

WHO cảnh báo nguy cơ thiếu kinh phí cần thiết để chống đại dịch COVID-19

21:34 | 10/08/2020
Chia sẻ
Tổng giám đốc Tedros cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đối mặt với một lỗ hổng lớn về ngân sách chống đại dịch COVID-19.

Hôm 10/8, Tổng giám đốc Tedros Adhonom Ghebreyesus của WHO thông báo tổ chức này đang đối mặt với một "khoản thâm hụt lớn" giữa mục tiêu ngân sách cho chương trình "Access to COVID-19 Tools Accelerator" (hay ACT-Accelerator) và ngân sách mà các tổ chức, chính phủ đã cam kết chi để chống lại đại dịch COVID-19.

"Về cơ bản, chúng tôi phải mở rộng qui mô tài trợ cho chương trình ACT-Accelerator và ưu tiên sử dụng các công cụ mới để kiểm soát đại dịch", CNBC dẫn lời ông Tedros phát biểu tại Geneva.

"Dù chúng tôi rất biết ơn các cá nhân và tổ chức đã đóng góp cho WHO, chúng tôi hiện chỉ mới đạt khoảng 10% mục tiêu ngân sách hàng tỉ USD cần để hoàn thành lời hứa triển khai ACT-Accelerator", Tổng giám đốc Tedros cho hay.

WHO cảnh báo thiếu kinh phí cần thiết để chống đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người nhà của bệnh nhân COVID-19 xếp hàng để nạp bình oxy cho người thân của họ tại một bệnh viện ở Iquitos, Peru. (Ảnh: AFP)

ACT-Accelerator là chương trình ra mắt vào tháng 4/2020 và đặt mục tiêu tập hợp các chính phủ, tổ chức y tế, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà từ thiện để đẩy nhanh việc chấm dứt đại dịch COVID-19 thông qua hỗ trợ phát triển và phân phối phương pháp chẩn đoán, vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19.

Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU) - cơ quan thống kê số tiền mà các cá nhân, tổ chức, cơ quan và chính phủ cam kết chi để chống lại đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, cho biết đến nay họ đã ghi nhận khoảng 9,9 tỉ USD.

Tổng giám đốc Tedros nói rằng, chỉ riêng kinh phí cần thiết cho vắc xin đã lên đến hơn 100 tỉ USD. Ông Tedros lập luận, dù 100 tỉ USD là khá lớn, con số này "lại không đáng kể gì so với 10.000 tỉ USD mà các nước G20 đã chi để kích thích tài khóa nhằm đối phó với hậu quả của đại dịch cho đến nay".

Người đứng đầu WHO dự đoán số ca xác nhận nhiễm COVID-19 sẽ chạm ngưỡng 20 triệu trong tuần này. Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến tối ngày 10/8 (giờ Việt Nam), thế giới đã có hơn 19,8 triệu ca dương tính và 731.570 ca tử vong.

Như vậy, nếu đại dịch tiếp tục lây lan với tốc độ như hiện nay, thế giới nhiều khả năng sẽ có 20 triệu ca bệnh trong tuần này như dự đoán của ông Tedros.

Dù thừa nhận thiệt hại do đại dịch gây ra, ông Tedros nói rằng vẫn chúng ta đang có "những mầm xanh của hi vọng".

Tại cuộc họp báo, ông Tedros nhấn mạnh: "Bất kể quốc gia, khu vực, thành phố hay thị trấn nào, chưa bao giờ là quá muộn để đẩy lùi đại dịch. 

Hai yếu tố cần thiết để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả là các nhà lãnh đạo phải khẩn trương hành động và người dân phải nghiêm chỉnh tuân thủ các biện pháp mới.

Khả Nhân